Những tin tức đáng chú ý: Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao góp phần giảm phát thải khí nhà kính; Đề xuất xử lý hình sự người sử dụng trái phép chất ma túy; Nghiên cứu mở đường hơn 8.800 tỷ đồng kết nối Long An…
*Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao góp phần giảm phát thải khí nhà kính
Ngày 9/4, tại TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”.
Theo báo cáo, 7 mô hình điểm cấp Trung ương tại 5 tỉnh: Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp và Cần Thơ đã giúp giảm chi phí sản xuất từ 8,2-24,2%, nhờ giảm 30-50% lượng giống, tiết kiệm 30-70 kg phân bón/ha, giảm 1-4 lần phun thuốc bảo vệ thực vật và cắt giảm 30-40% lượng nước tưới.
Đồng thời, năng suất tăng 2,4-7%, giúp nâng cao thu nhập của nông dân thêm 12-50%, tương đương lợi nhuận tăng từ 4-7,6 triệu đồng/ha so với canh tác truyền thống. Quan trọng hơn, mô hình đã góp phần giảm phát thải khí nhà kính, với mức giảm trung bình 2-12 tấn CO₂ tương đương/ha.
*Đề xuất xử lý hình sự người sử dụng trái phép chất ma túy
Tại dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Bộ Tư pháp công bố mới đây, Bộ Công an - cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung quy định về việc xử lý hình sự đối với người sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo đó, dự thảo quy định: Người nào đang trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc, điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế hoặc đã từng cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc, điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của luật Phòng, chống ma túy mà bị phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 2-3 năm.
Tái phạm tội này thì bị phạt tù từ 3-5 năm. Cũng tại dự thảo luật sửa đổi, Bộ Công an còn đề xuất bổ sung quy định về tội danh “không chấp hành bản án, quyết định của tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc”.
*Nghiên cứu mở đường hơn 8.800 tỷ đồng kết nối Long An
![]() |
Ảnh: Gia Minh- VnExpress. |
Dự án đường mở mới Tây Bắc vừa được Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh đề xuất bố trí kinh phí để chuẩn bị đầu tư, lập dự án.
Công trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Theo nghiên cứu sơ bộ, đường mở mới Tây Bắc dài gần 10 km, rộng 40 m, kết nối từ QL1 thuộc Vành đai 2 TP Hồ Chí Minh, qua Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc (Bình Chánh) đến ĐT823D của Long An. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết ùn tắc khu vực huyện Hóc Môn, Bình Chánh (TP HỒ Chí Minh) và Đức Hòa (Long An) - nơi có nhiều khu công nghiệp lớn.
*Vốn FDI tăng mạnh
Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) công bố mới đây cho thấy, đến hết ngày 31/3, FDI của cả nước đạt 10,98 tỷ USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, vốn đầu tư điều chỉnh mở rộng và đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần tăng mạnh so với cùng kỳ, mức tăng lần lượt 407% và 84%. Tuy nhiên, vốn đăng ký mới chỉ đạt 4,33 tỷ USD, giảm hơn 31% so quý I/2024. Dù vậy, Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá tình hình thu hút FDI đã được cải thiện, khi số dự án đầu tư mới trong tháng 3 đã tăng lên so với 2 tháng liền trước.
Dự kiến, ngày 11/4 tới đây, 9 hiệp hội doanh nghiệp các nước Châu Âu sẽ có cuộc họp quan trọng nhằm phân tích những tác động tức thời và hệ lụy sâu xa từ các mức thuế mới của Mỹ. Ông Adam Sitkoff- Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) Hà Nội, cho rằng vấn đề thuế quan sẽ không ngăn chặn FDI tiếp tục vào Việt Nam hay khiến nhà đầu tư ồ ạt rút khỏi Việt Nam trong thời gian tới.
H.M
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin