Ngày 15/4, Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Công bố báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2024.
![]() |
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long. |
Đại biểu đã được cung cấp thông tin về xu thế hiệu quả quản trị và hành chính công cấp quốc gia và những vấn đề đáng quan ngại nhất năm 2024; đánh giá của người dân về hiệu quả ứng phó với rủi ro thiên tai liên quan tới biến đổi khí hậu của chính quyền địa phương; công bố Chỉ số PAPI cấp tỉnh: Kết quả năm 2024 và xu thế từ 2021- 2024… Đồng thời, trao đổi về phát hiện nghiên cứu PAPI 2024.
Theo đó, báo cáo Chỉ số PAPI 2024 tổng hợp ý kiến của 18.894 người dân từ 61 tỉnh, thành phố trên cả nước; phân tích về cảm nhận, trải nghiệm, ý kiến và kỳ vọng của người tham gia khảo sát về hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước, quản trị địa phương và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền trong năm 2024.
Từ đó, đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công, tìm ra những điểm sáng để các địa phương học hỏi, đồng thời chỉ ra những lĩnh vực cần cải thiện. Dựa trên những “con số biết nói”, các cấp, các ngành tiếp tục điều chỉnh hoặc xây dựng kế hoạch hành động nhằm củng cố chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đáp ứng nhu cầu ngày một cao của người dân.
Theo kết quả chỉ số PAPI năm 2024, tỉnh Vĩnh Long đạt 43,20 điểm, tăng 2,38 điểm so với năm 2023; xếp hạng 36/61 tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 11 bậc) và đứng thứ 6 khu vực ĐBSCL (tăng 2 bậc).
Tin, ảnh: TUYẾT NGA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin