“Chuyển đổi số (CĐS) trong bệnh viện (BV)- Định hướng BV thông minh”- là chủ đề hội thảo khoa học vừa được BV 199 (Bộ Công an) tổ chức. Trong bối cảnh CĐS đang trở thành xu hướng tất yếu của ngành y tế, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tối ưu hóa quy trình quản lý và hướng đến xây dựng mô hình BV thông minh.
![]() |
Lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện 199 và các đối tác chiến lược như Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Công ty Titan Data Analytics và Công ty DX82, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số. |
Chuyển đổi số được xem là xu thế tất yếu
Theo Đại tá, TS.BS Quách Hữu Trung- Giám đốc BV 199, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực, CĐS được xem là xu thế tất yếu, đặc biệt trong ngành y tế. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình khám, chữa bệnh, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm tải công việc cho nhân viên y tế mà còn mang lại trải nghiệm tốt hơn, an toàn hơn cho người bệnh, hướng tới xây dựng mô hình BV thông minh, hiện đại.
Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã mang đến những tham luận chuyên sâu về các xu hướng công nghệ mới như AI, big data, IoT, cloud và các ứng dụng thực tiễn trong vận hành BV. Trong đó, nổi bật là mô hình chăm sóc đột quỵ ứng dụng Mediexpress tại Vĩnh Long; “Ứng dụng CĐS trong BV 199 và mô hình tổ hợp đổi mới sáng tạo trong y tế- 199 Medical Hubs”; Ititan nền tảng hợp nhất Lakehouse phục vụ phân tích chủ động và AI; định hướng BV thông minh: cấu trúc, lộ trình triển khai; trí tuệ nhân tạo- động lực phát triển, một thành phần căn bản trong y khoa hiện đại; an toàn thông tin trong y tế...
TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Việc triển khai công nghệ Mediexpress trong quản lý và chăm sóc đột quỵ tại trạm y tế xã, là một bước cụ thể trong hành trình CĐS ngành y tế địa phương- không chỉ cho phép tầm soát sớm các yếu tố nguy cơ đột quỵ, tim mạch, thận, mà còn kết nối hiệu quả giữa các tuyến chăm sóc, tăng cường khả năng phòng bệnh và giảm tải cho tuyến trên”.
Theo BS Thu Hằng, trước khi triển khai chương trình, mỗi ngày Trạm Y tế xã An Phước (huyện Mang Thít) đón 5-10 người đến khám, khoảng 250-300 lượt/tháng. Hiện tại sau khi triển khai chương trình, người dân đến khám tại trạm tăng 30-70 lượt/ngày, khoảng trên 1.100 lượt/tháng, tăng gần 4 lần so với trước.
Sau 6 tháng triển khai, có trên 2.540 người đến tầm soát. Qua đó, phát hiện trên 260 trường hợp có yếu tố nguy cơ đột quỵ với tỷ lệ trên 12%, chuyển gửi Trung tâm Y tế huyện Mang Thít tầm soát, điều trị và quản lý 60 trường hợp.
Hướng tới hiện thực hóa bệnh viện thông minh
“Mô hình có thể áp dụng tại tất cả các trạm y tế tuyến xã, đầu tư thiết bị y tế, ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị nên người dân rất tin tưởng, hài lòng khi đến khám, chữa bệnh tại trạm. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của y tế cơ sở và ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ liên quan đến đột quỵ, nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”- Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng cho biết.
Tại hội thảo, TS Trương Minh Chương- giảng viên Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, BV thông minh là kết quả phát triển cao nhất từ quá trình số hóa và CĐS, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất và chất lượng chăm sóc sức khỏe.
Lộ trình phát triển BV thông minh cần dựa trên các nền tảng cốt lõi như bệnh án điện tử (EMR), hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS), hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS), hệ thống quản lý tổng thể BV (HIS)... Việc chuẩn bị kỹ về hạ tầng công nghệ thông tin và đào tạo nhân lực là những bước đi tiên quyết.
Theo Giám đốc BV 199 Quách Hữu Trung, hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý y tế cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất và các giải pháp, ứng dụng thực tiễn trong quản lý, vận hành, hoạt động chuyên môn tại các BV, cơ sở y tế. Đây cũng là cơ hội để các chuyên gia học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp với thực tiễn hoạt động của các đơn vị, giúp cải thiện quy trình khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng quản lý, cũng như chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh; qua đó đẩy mạnh CĐS, tiến tới xây dựng thành công mô hình BV thông minh.
“Hội thảo đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển công nghệ và hiện đại hóa của BV 199. Đây là tiền đề vững chắc để BV 199 nói riêng và các cơ sở y tế nói chung tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu CĐS, hướng đến mô hình BV thông minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cộng đồng, của xã hội”- Giám đốc BV 199 cho biết.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin