XÃ PHƯỚC HẬU:
Sáng tạo, vượt khó trên chặng đường phát triển mới

11:17, 09/03/2025

Giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua (TĐ) yêu nước xã Phước Hậu (huyện Long Hồ) được triển khai sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức ngày càng đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn và được đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân hưởng ứng tham gia. Từ đó, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống người dân không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự xã hội, quốc phòng địa phương được giữ vững.

Bà Phan Thị Mỹ Hạnh- Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, trao giấy khen của UBND xã Phước Hậu cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.
Bà Phan Thị Mỹ Hạnh- Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, trao giấy khen của UBND xã Phước Hậu cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.


Nhiều kết quả tích cực


Theo ông Nguyễn Thế Quân- Chủ tịch UBND xã Phước Hậu, những năm qua, Đảng ủy xã Phước Hậu rất quan tâm đến công tác TĐ, xem đây là một biện pháp tác động tích cực để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng được hoàn thành với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Nhiệm vụ TĐ được đưa vào nghị quyết hàng năm của Đảng bộ xã, UBND xã cũng cụ thể hóa thông qua việc phát động toàn dân tham gia phong trào TĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh địa phương. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về TĐ, khen thưởng cũng được triển khai kịp thời… Từ đó, phong trào TĐ yêu nước xã đã có bước chuyển biến tích cực và lan tỏa rộng khắp, đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.


Trong đó, các phong trào TĐ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh đã đạt được những kết quả quan trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM nâng cao tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu vào năm 2029. Nổi bật, về phát triển kinh tế, đã thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững.

5 năm, thành lập mới 2 tổ sản xuất nông nghiệp và 2 mã số vùng trồng trên cây lúa, cây màu; 3 sản phẩm OCOP 4 sao trên cây màu. Toàn xã có 100 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ, tăng 19 cơ sở so năm 2020, góp phần giải quyết việc làm cho 1.346 lao động; có 379 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ khác và lưu trú ăn uống, tăng 51 cơ sở so năm 2020…


Bên cạnh, phong trào TĐ thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng, 5 năm, có 100% đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2020-2021, Đảng bộ xã đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ đến giai đoạn 2022-2024 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phong trào “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có 150 lượt tập thể đăng ký và 1.266 lượt cán bộ, đảng viên đăng ký (đạt 100%). Cùng với đó, phong trào xây dựng xã NTM, NTM nâng cao, năm 2023, được tỉnh phúc tra công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến nay, xã đã xây dựng đạt 3/6 ấp đạt chuẩn ấp NTM kiểu mẫu…


Qua 5 năm thực hiện các phong trào TĐ, đã có trên 110 tập thể và hơn 1.410 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng.

 
Những điển hình tiên tiến tiêu biểu


Thời gian qua, các phong trào TĐ yêu nước trong MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội địa phương được duy trì thực hiện tốt. Nhất là thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 41 căn nhà đại đoàn kết, thực hiện các chương trình an sinh xã hội hơn 7,4 tỷ đồng.

Qua đó, giúp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,74% (năm 2019) xuống còn 0,22% hộ nghèo (năm 2024). Đặc biệt, đầu năm nay, hưởng ứng phong trào TĐ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, đến nay đã hoàn thành 1 căn và đang trong giai đoạn hoàn thiện 2 căn.

Đoàn thanh niên cùng người dân tham gia hoạt động xây dựng quê hương.
Đoàn thanh niên cùng người dân tham gia hoạt động xây dựng quê hương.


Ông Huỳnh Hoàng Nhân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hậu, cho hay, MTTQ đóng vai trò trọng tâm trong công tác an sinh xã hội cũng như việc xây dựng nhà đại đoàn kết, công tác xóa nhà tạm, nhà dột. Với vai trò ấy, MTTQ xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động và tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ. Cùng với đó, thực hiện các chính sách đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch và đúng quy trình. Từ đó, tạo điều kiện cho các hộ được hỗ trợ có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế.


Bên cạnh, phong trào “Nông dân TĐ sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Hội Nông dân phát động đã có gần 260 hộ được khen thưởng các cấp. Nhiều hộ nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu như: hộ ông Trần Ngọc Ánh (ấp Phước Hanh B) trồng hoa kiểng thu nhập 846 triệu đồng/năm, hộ ông Phạm Hữu Trí (ấp Phước Lợi B) trồng hoa lan 900 triệu/năm…


Các phong trào TĐ yêu nước do các Hội Chữ thập đỏ xã phát động cũng đã đạt kết quả khả quan. Nổi bật, phong trào hiến máu tình nguyện, với hơn 920 lượt người hiến trên 550 đơn vị máu. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Văn Nhân (ấp Phước Ngươn A) là gia đình hiến máu nhiều nhất được Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng bằng khen; ông Huỳnh Hữu Vinh- công chức Văn phòng- Thống kê xã, có trên 50 lần hiến máu; ông Nguyễn Văn Long (ấp Phước Hanh B) trên 20 lần hiến máu…


5 năm qua, TĐ xây dựng ấp NTM kiểu mẫu, cán bộ và Nhân dân ấp Phước Hanh A đã tập trung cải thiện kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế địa phương và bảo vệ môi trường. Với sự quyết tâm đồng lòng cùng với các giải pháp hiệu quả, đến nay ấp có đường sá, cầu cống được đan hóa hoàn toàn; có HTX rau màu và các hoạt động kinh doanh nông sản mang lại thu nhập tăng hàng năm cho người dân…

“Cuối năm 2024, ấp đã được công nhận đạt ấp NTM kiểu mẫu. Đây chính là kết quả quá trình phấn đấu của từng cán bộ, đảng viên và người dân trong ấp”- ông Nguyễn Kim Quy- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Phước Hanh A, cho biết.

Huy động các nguồn lực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.
Huy động các nguồn lực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.


Phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến xã Phước Hậu lần thứ II (2025-2030), bà Phan Thị Mỹ Hạnh- Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, lưu ý, thời gian tới địa phương tập trung phát động cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, mỗi cá nhân phải ra sức TĐ đạt thành tích xuất sắc để xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đóng góp vào công cuộc đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh