NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3:
Gieo mầm hạnh phúc, vun đắp yêu thương

10:13, 20/03/2025

Ngày Quốc tế Hạnh phúc (HP) 20/3 hàng năm là một dịp để nhìn lại và trân trọng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, đặc biệt là HP gia đình (GĐ). Phòng, chống bạo lực GĐ, cùng gieo hạt mầm HP, lan tỏa yêu thương từ những điều bình dị nhất trong tổ ấm của mình. 

 
Cùng gieo hạt mầm hạnh phúc, lan tỏa yêu thương từ những điều bình dị nhất. Ảnh: NGUYỄN HÒA BÌNH
  Cùng gieo hạt mầm hạnh phúc, lan tỏa yêu thương từ những điều bình dị nhất. Ảnh: NGUYỄN HÒA BÌNH


“Hạnh phúc cho mọi người”


Ngày Quốc tế HP lấy từ ý tưởng của Bhutan, một vương quốc bé nhỏ nằm sâu trong lục địa miền Đông Himalaya, vốn được đánh giá là nước có chỉ số HP cao dựa trên các yếu tố như: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. 


Ngày 20/3 được chọn là ngày Quốc tế HP, bởi đây là ngày xuân phân- ngày đặc biệt nhất trong năm. Vào ngày này, mặt trời nằm ngang đường xích đạo, độ dài ngày và đêm bằng nhau đại diện cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Điều này cũng là biểu tượng cho sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực. Với những ý nghĩa đặc biệt đó, ngày Quốc tế HP truyền tải thông điệp rằng: Cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến HP.


Ông Phan Văn Giàu- Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL, cho biết, chủ đề ngày Quốc tế HP năm 2025 là: “HP cho mọi người”. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và Nhân dân về ngày Quốc tế HP về vai trò của GĐ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác GĐ trong tình hình mới góp phần xây dựng GĐ no ấm, tiến bộ, HP, văn minh. Đồng thời thu hút sự tham gia, hưởng ứng của toàn xã hội trong tổ chức các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ xây dựng GĐ HP; cộng đồng HP; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hình thành môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh. 


Anh Nguyễn Hoàng Hiệu (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) cho rằng, HP luôn tồn tại ngay trong những điều bình dị nhất trong cuộc sống của mỗi chúng ta. “GĐ HP khi vợ chồng cùng san sẻ công việc cùng nhau, nuôi dạy con cái. HP là khi cùng con trưởng thành trong môi trường đầy đủ tình thương, làm bạn cùng con. Một đứa trẻ HP sẽ góp phần xây dựng xã hội HP”- anh Hiệu chia sẻ. 


Phòng, chống bạo lực gia đình


Năm qua, Sở Văn hóa-TT-DL đã tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác GĐ và phòng, chống bạo lực GĐ tại 13 xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Công tác xử lý vi phạm về phòng, chống bạo lực GĐ được các ngành chức năng và chính quyền địa phương can thiệp, xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật. Trong năm 2024, các địa phương đã phát hiện và phối hợp xử lý 10/10 vụ bạo lực GĐ. Trong đó, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư 4 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ và xử lý hình sự 5 vụ. 


Sở GD-ĐT tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GĐ trong các cơ sở giáo dục như: truyền thông kiến thức về GĐ, bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới cho cán bộ, giáo viên và cán bộ tư vấn học đường trong các trường học. Lồng ghép các phong trào thi đua: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng GĐ HP”.


Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về vai trò, vị trí và trách nhiệm của GĐ đối với xã hội (tổ chức 9.665 cuộc, có 208.937 chị em dự). Thành lập 18 mô hình phù hợp nguyện vọng của hội viên phụ nữ, có 820 thành viên tham gia (mô hình ngôi nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em; mô hình GĐ ATGT; tổ phụ nữ bán vé số tham gia phòng, chống tội phạm). Hưởng ứng ngày GĐ Việt Nam 28/6, các cấp hội phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như: bữa cơm sum vầy, đong đầy HP; bữa cơm GĐ ấm áp yêu thương; tiếng hát karaoke; sinh hoạt CLB GĐ HP... 

Gia đình hạnh phúc khi vợ chồng cùng san sẻ, nuôi dạy con cái.
Gia đình hạnh phúc khi vợ chồng cùng san sẻ, nuôi dạy con cái.


Tham gia cuộc thi “Bữa cơm GĐ ấm áp yêu thương”, chị Thạch Thị Sa Huy (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) cho biết, bữa cơm có ý nghĩa rất quan trọng trong mỗi GĐ: “Thời gian trong ngày bận rộn thì bữa cơm mới là lúc cả nhà ngồi cùng nhau. Tắt điện thoại, truyền hình trong lúc ăn để tập trung vào trò chuyện. Mẹ nấu cho con món thịt kho, món canh rau con thích. Hổng phải món ăn mắc tiền quý giá gì mà nhìn con ăn ngon là cha mẹ HP”. 


HP GĐ không tự nhiên mà có, đó là kết quả của sự nỗ lực, vun đắp và gìn giữ từ các thành viên. Ngày Quốc tế HP 20/3 không chỉ là một ngày để tôn vinh HP mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại giá trị của GĐ. Một GĐ không có bạo lực, một cử chỉ quan tâm, một bữa cơm ấm cúng- tất cả đều là gieo mầm HP, làm nên một GĐ HP.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh