Khơi sức dân xây dựng hạ tầng giao thông

22:03, 19/03/2025

Chương trình xây dựng NTM đã tạo được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân. Thời gian qua, nhiều tuyến đường, cây cầu được xây mới, nâng cấp, sửa chữa, giúp cho người dân thuận tiện trong việc đi lại, vận chuyển, mua bán hàng nông sản. 

Nhiều tuyến đường giao thông được đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. 
Nhiều tuyến đường giao thông được đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. 


Chính nhờ sự chung tay, góp sức của người dân mà hệ thống hạ tầng giao thông của huyện Long Hồ đã có nhiều thay đổi tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. 


Những tuyến đường mới


Khi Nhà nước triển khai thi công tuyến đường đan tại ấp An Lương A (xã Long An), người dân đã đồng thuận và tích cực tham gia. Kinh phí thi công tuyến đường hơn 1,4 tỷ đồng, trong đó UBND huyện Long Hồ hỗ trợ 700 triệu đồng, phần còn lại từ nguồn huy động sức dân. Không chỉ đóng góp tiền, góp ngày công lao động, người dân còn hiến đất, di dời vật kiến trúc để tạo mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công. Trong đó, các hộ dân trên tuyến đường đi qua đã hiến 5.600m2 đất, góp phần không nhỏ vào sự thành công của công trình.


Với mong muốn “người già và trẻ em được đi lại dễ dàng...”, ông Hà Thanh Danh đã hiến khoảng 300m2 đất và góp sức xây dựng tuyến đường. Ông chia sẻ: “Mọi người trong xã đều hăng hái tham gia, tôi cũng ra sức giúp đỡ để công trình nhanh chóng hoàn thành”. 


Ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND xã Long An cho biết: Thời gian qua, trong xã có những tuyến đường, cây cầu bị xuống cấp, nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp khó. Qua tuyên truyền, vận động, người dân đồng tình, thống nhất cao. Theo đó, người dân sẵn lòng ủng hộ tiền của để góp phần cùng xã xây dựng NTM. 


Theo Hội Nông dân huyện Long Hồ, trong 5 năm qua, hội đã vận động hội viên hiến 12.000m2 đất và đóng góp hơn 9,7 tỷ đồng, cùng 1.086 ngày công lao động. Qua đây, đã có hơn 4,5km đường đan và đường nhựa được xây mới, 36km đường giao thông bị hư hỏng được sửa chữa. Cùng với đó, đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường với tổng chiều dài gần 10km. 


“Mặc dù phải hiến đất, nhưng ai cũng vui mừng vì có con đường sạch, rộng thoáng, giúp học sinh đi học dễ dàng, việc đi lại và mua bán cũng thuận tiện hơn”- ông Nguyễn Văn Phong- xã Phước Hậu vui vẻ nói. 


Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Hồ- Võ Thế Khoa, chia sẻ: “Chúng tôi đã tích cực tuyên truyền và vận động hội viên tham gia chương trình xây dựng NTM, từ việc đóng góp ngày công lao động, hiến đất, cho đến việc xây dựng đường, cầu, và hệ thống đèn chiếu sáng. Qua đây, người dân đã có đóng góp quan trọng trong phong trào xây dựng NTM tại địa phương”. 


... đến những chiếc cầu mới 


Là một trong những điểm sáng trong phong trào huy động sức dân xây cầu giao thông nông thôn, xã Thanh Đức đã vận động người dân đóng góp tiền của và ngày công lao động để “nối nhịp đôi bờ”. 


Bằng “tình làng, nghĩa xóm”, người dân đã chung tay góp sức xây dựng những chiếc cầu với cách làm linh động. Người góp tiền, người góp sức... Các chị em thì xúm xích nhau góp mớ rau, trái bầu, con cá... để nấu những bữa cơm “cây nhà lá vườn”. 


Tại buổi thi công xây cầu Chùa bắc qua sông Cái Sơn Lớn nối liền 2 ấp Thanh Sơn và Cái Sơn Lớn. Cây cầu có chiều dài 39m, ngang 5m, kinh phí xây cầu 1,5 tỷ đồng hoàn toàn từ nguồn vận động. Mỗi ngày có hàng chục người dân đến góp công xây cầu. 


“Người già thì làm theo tuổi già, phụ hợ những công chuyện nhẹ. Có con cháu ra đây góp sức tôi rất mừng. Mỗi người phụ một chút mà cây cầu sớm hoàn thành”- ông Nguyễn Văn Dựa chia sẻ. 


Bà Trần Thị Kim Xuyến vui vẻ nói: Ở đây ai có gì thì đem góp nấy, như chị em chúng tôi trong vườn có rau, củ, quả thì hái đem tới. Rạng sáng có người tới cho thịt heo, cũng người bắt cá đem cho nhiều lần... góp lại cũng nấu ăn được cho cả trăm người. 


Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, năm 2024, xã Thanh Đức đã vận động thi công hoàn thành 2 cầu giao thông nông thôn trị giá gần 2 tỷ đồng, cùng với đó Nhân dân còn đóng góp hàng trăm ngày công lao động. 


Ông Lê Minh Luân- Chủ tịch UBND xã Thanh Đức cho hay: Trong thời gian thi công công trình, đã thể hiện sức mạnh đại đoàn kết. Các lực lượng ở địa phương và người dân đều tích cực tham gia. Tuy là những người không chuyên, nhưng đều sẵn lòng góp công, góp sức để hoàn thành công trình một cách tốt nhất. 


Trong quá trình triển khai thi công, các địa phương luôn tuân thủ yếu tố công khai, dân chủ, minh bạch để mọi người cùng hiểu, đồng thuận và sẵn lòng cùng nhau đóng góp. Qua đó, đã từng bước làm thay đổi diện mạo quê hương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giao thương, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

Những chiếc cầu được“nối nhịp đôi bờ” từ nguồn vận động. 
Những chiếc cầu được“nối nhịp đôi bờ” từ nguồn vận động. 


Bà Phan Thị Mỹ Hạnh- Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cho biết: Với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân cùng với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, hàng năm rất nhiều cây cầu được xây dựng. Theo tinh thần “ai có gì góp nấy”, mọi người đã cùng nhau thực hiện, chia sẻ và gắn bó, tạo nên sự thân thiết, nhất là tinh thần đoàn kết của người dân thông qua việc đồng lòng góp sức xây cầu. Đây là những việc làm ý nghĩa, góp phần tạo thuận lợi trong lưu thông, mua bán hàng hóa, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị”.

Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh