Học cách làm một người bình thường hạnh phúc

10:12, 20/03/2025

Kỷ niệm 13 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc (HP) (20/3/2012-20/3/2025), Sở Văn hóa-TT-DL Vĩnh Long phối hợp với Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật tổ chức hội nghị tọa đàm hưởng ứng ngày Quốc tế HP năm 2025 với chủ đề “HP cho mọi người”. Hiểu được điều HP quanh mình, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình HP, cộng đồng HP.

Các bạn sinh viên được tuyên truyền tài liệu về các tiêu chí ứng xử trong gia đình.
Các bạn sinh viên được tuyên truyền tài liệu về các tiêu chí ứng xử trong gia đình.


1. Ai cũng có thể hành động để hạnh phúc


TS Phạm Thị Thúy- giảng viên Học viện Chính trị khu vực II, là người luôn tâm huyết và trăn trở với đề tài giáo dục gia đình, chia sẻ kiến thức và kỹ năng cần thiết để gia đình Việt Nam ấm êm, luôn yêu thương và được thương yêu. Cô hiện đang làm tham vấn tâm lý tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, là diễn giả ở các lĩnh vực tâm lý, giáo dục. TS Phạm Thị Thúy nói: “Nhiều bạn trẻ tâm sự với tôi là các em chán nản, tuyệt vọng, mất phương hướng, không tìm được niềm vui sống. Thậm chí, nhiều em bị trầm cảm. Tỷ lệ người trẻ đến với tôi vì buồn chán ngày càng tăng, đó là điều tôi lo ngại. Do vậy, tôi cố gắng lan tỏa những thông điệp HP, thực hiện nhiều chương trình định hướng tương lai cho người trẻ”. 


TS Phạm Thị Thúy quan niệm: Để có HP, việc quan trọng nhất là làm cho mình HP, từ đó bạn có thể lan tỏa đến người khác, làm người thân của bạn HP, đồng nghiệp HP, mọi người trong cộng đồng của bạn HP. Việc tiếp theo là bắt đầu từ những hành động nhỏ: bạn chăm sóc bản thân, chăm sóc những người thân yêu của mình. Làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình, với tổ chức cơ quan của mình, với cộng đồng mình sinh sống. Đó là bạn đang vun trồng HP của mình mỗi ngày. 


“HP thật sự dựa vào kết quả chúng ta đang nghĩ, đang nói mỗi ngày, giản dị lắm, không có gì phức tạp. Tôi rất thích một câu nói: “Hãy đem HP đến cho bất kỳ ai, đừng để mọi người đến với bạn rồi đi mà không HP hơn”. Là người trẻ, các em có thể mang lại HP cho ba mẹ mình, thầy cô, bạn bè bằng những hành động thiết thực. Nếu là công chức, viên chức thì làm tốt nhất trách nhiệm của mình, nghĩa vụ của mình đối với tổ chức thì chúng ta đang thực hiện HP. Khi làm tốt thì chắc chắn niềm vui, thu nhập, những lợi ích khác đến với bạn, đó cũng là cách HP thiết thực nhất. Dù chúng ta là ai thì chúng ta có thể hành động để HP”- TS Phạm Thị Thúy chia sẻ. 


2. Hạnh phúc khi được ăn một bữa cơm ngon


Em Phạm Hồng Thắm- sinh viên năm nhất Khoa Kế toán- Phân hiệu Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long, cho biết: “HP chính là mỗi ngày thức dậy khỏe mạnh, làm được nhiều điều tốt, được ăn bữa cơm ngon, trò chuyện với ba mẹ. HP là mỗi dịp được về thăm ông bà, được nghe ông bà kể chuyện và học cách yêu thương, trân trọng hơn giá trị của gia đình”. 


3. Thường xuyên vận động là cái nôi của hạnh phúc


Cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn nếu bắt đầu từ việc không ngừng tập thể dục. Em Nguyễn Ngọc Quý- Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, thì cho rằng cách để mình HP là được chơi thể thao. Khi bắt đầu một buổi tập thể dục, bạn sẽ thấy bản thân sẽ trở nên tốt hơn từng ngày. Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp giải phóng endorphin. Hoạt động thể chất thường xuyên cũng có thể làm tăng cường hormone HP. 


4. Hạnh phúc khi đọc một quyển sách hay

 

Ông Nguyễn Xuân Hoanh- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL thì chia sẻ, HP với ông là được đọc một quyển sách hay. Sách mở ra một thế giới mới, đọc sách để biết chuyện xưa, chuyện nay, biết được chuyện trên tận cung trăng hay dưới đáy biển…


Ông Hoanh mong rằng các bạn sinh viên sẽ có nhận thức toàn diện hơn về HP, đồng thời là những kênh tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa giá trị của HP đến thế hệ trẻ để cùng chung sức, đồng lòng, trách nhiệm và quyết tâm trong việc xây dựng gia đình HP, cộng đồng HP, vì “gia đình HP là nền tảng của quốc gia HP”.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ
 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh