Điều trị thành công bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới 

14:01, 22/03/2025

Khoa Hồi sức cấp cứu BVĐK Triều An - Loan Trâm vừa tiếp nhận bệnh nhân (BN) tên C.T.T (74 tuổi, Châu Thành- Đồng Tháp)  nhập viện trong tình trạng sưng đau một bên chân trái, không đi lại được.

 


 Qua thăm khám lâm sàng kết hợp với tiền sử, bệnh sử chi tiết các bác sĩ trực đã nghi ngờ BN bị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới đoạn gần và thuốc kháng đông được chỉ định sớm. Kết quả siêu âm Doppler mạch máu chi dưới cho thấy BN bị tắc hoàn toàn tĩnh mạch hiển lớn và hiển bé bên trái. Sau khi chẩn đoán được xác định BN tiếp tục điều trị tích cực bằng thuốc kháng đông, giảm đau, chống kết tập tiểu cầu kết hợp với các phương pháp để tránh ứ trệ hệ tĩnh mạch. Sau 5 ngày điều trị BN ổn định có thể đi lại được, chân trái hết sưng đau trở về hình dạng ban đầu và được  xuất viện.


Theo BS.CKI. Nguyễn Khắc Phúc - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu BVĐK Triều An- Loan Trâm, Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) là tình trạng có máu đông ở tĩnh mạch sâu (thường là bắp chân hoặc đùi hoặc cùng chậu). DVT là nguyên nhân chính gây tắc mạch phổi. DVT là hậu quả của tình trạng giảm khả năng trở về tĩnh mạch dẫn đến tổn thương nội mạch hoặc do các yếu tố tăng đông. Chẩn đoán dựa vào tiền sử và khám lâm sàng kết hợp với một số xét nghiệm chuyên sâu như: siêu âm Doppler mạch máu, D- Dimer…

Thuốc kháng đông là nền tảng trong điều trị, thuốc tiêu sợi huyết hoặc phẫu thuật được chỉ định trong trường hợp đặc biệt. Nói chung tiên lượng tốt đối với các trường hợp điều trị kịp thời, đầy đủ. Các biến chứng lâu dài bao gồm suy tĩnh mạch, hội chứng hậu huyết khối.


Qua tình huống lâm sàng này các bác sĩ khuyến cáo người dân khi phát hiện sưng đau một bên chân hãy đi khám ngay tại các cơ sở y tế chuyên sâu để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Qua đó, tránh các biến chứng nặng nề do huyết khối tĩnh mạch sâu gây nên (như thuyên tắc phổi…) ảnh hưởng đến tính mạng.

Tin, ảnh: SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh