Từ phôi thai ý tưởng đến hình thành sáng kiến và thực hiện là một quá trình cẩn trọng, vừa đòi hỏi tính khoa học, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân địa phương nhằm tạo thêm điểm nhấn, nét đẹp của vùng đất mang trên mình chiều dài lịch sử- văn hóa từng đóng vai trò trung tâm của khu vực đồng bằng.
Dịp Tết Ất Tỵ 2025, mừng Đảng, mừng Xuân với những chuỗi hoạt động nhằm tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm 205 năm Ngày mất của Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn (ngày mùng 3, mùng 4 Tết), tại đây đã lồng ghép tổ chức đặt cây ước nguyện; trong kế hoạch dự kiến với 3 địa điểm di tích quan trọng là: Văn Thánh miếu, Lăng ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn và Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.
Cây ước nguyện (wish tree), là cây riêng lẻ được chọn cụ thể và được sử dụng để cúng dường và cầu nguyện. Những cây này được xác định là có ý nghĩa truyền thống, tâm linh hoặc chuyển tải những giá trị văn hóa đặc biệt của cộng đồng. Mọi người sẽ đến những cây này cầu nguyện, gửi gắm những điều ước, cầu mong một điều gì đó với niềm tin cũng là nhu cầu tâm linh, tâm lý được lắng nghe, chia sẻ, an ủi…
Gửi gắm những điều ước, cầu nguyện lên cây có cội nguồn lịch sử từ thuở sơ khai của loài người. Và đến ngày hôm nay trong xã hội hiện đại, nhu cầu đó vẫn tồn tại trong đời sống nhân sinh như nét đẹp văn hóa, sự hướng thiện trong mỗi con người, trở thành phần ký ức văn hóa. Thậm chí người ta còn tổ chức hình thức lễ hội xung quanh cây ước nguyện.
Điều này cho thấy, gửi gắm những nguyện cầu, ước mơ cho bản thân, cho người thân, gia đình hay cho cộng đồng, nhân loại… là một nhu cầu văn hóa chính đáng của bất cứ ai, con người ở bất cứ nơi đâu, bất cứ quốc gia nào, trở thành một phần văn hóa quan trọng của một cộng đồng, dân tộc, quốc gia.
Theo nhận định của Phân viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, dựng cây ước nguyên là một điều nên làm cho thấy sự nắm bắt xu hướng, nhu cầu của người dân; đồng thời, có thêm cây ước nguyện cũng là tạo thêm điểm nhấn cảnh quan, tăng thêm yếu tố tâm linh, ý thức sống gần gũi với tự nhiên, yêu tự nhiên, bảo vệ môi trường, lối sống xanh bền vững…
Tuy nhiên, cần những bước đi thận trọng, mà trước tiên là có những cuộc khảo sát, điều tra xã hội học để tiếp nhận ý kiến đóng góp từ nhiều tầng lớp người dân. Dựa trên kết quả khảo sát mới tiếp tục có những bước đi lựa chọn địa điểm, thời gian… hợp lý nhận được sự đồng thuận cao từ cộng đồng xã hội.
NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin