![]() |
Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Tân Thành phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. |
Nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ xã Tân Thành (huyện Bình Tân) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt 14/14 chỉ tiêu, trong đó vượt 12/14 chỉ tiêu; hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Diện mạo nông thôn của xã ngày càng đổi mới, khang trang. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.
Phát huy thành quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tân Thành đề ra 4 mục tiêu trọng tâm. Trong đó, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến năm 2030, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
Kinh tế phát triển, đời sống nâng cao
Tân Thành là xã thuần nông, người dân có truyền thống cần cù lao động, linh hoạt thích ứng với điều kiện, tình hình sản xuất nông nghiệp chung của huyện, tỉnh. 5 năm qua, kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng khá toàn diện trên các lĩnh vực. Xã đã tập trung khai thác lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng, chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp để tăng gia sản xuất, nhất là xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Bên cạnh, xã rất chú trọng phát triển thương mại- dịch vụ, phát huy chợ Tân Thành là 1 trong 3 trung tâm thương mại của huyện; tạo điều kiện mở rộng các cơ sở sản xuất kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp theo dọc trục ĐT908, trên các tuyến đường liên ấp, liên xã. Hiện, đa phần lao động nông thôn có việc làm ổn định. Qua phát huy tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp của địa phương, đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 72 triệu đồng/năm, tăng trên 30 triệu đồng so đầu nhiệm kỳ.
Sau khi xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào năm 2021, với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân đã đưa xã Tân Thành về đích NTM nâng cao vào cuối năm 2024. Thông qua chương trình xây dựng NTM và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Thành, nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế của xã Tân Thành tiếp tục tăng trưởng khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chú trọng. Có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi hiệu quả đang được nhân rộng.
Với kinh nghiệm hơn 40 năm nuôi bò và gần 20 năm nuôi thỏ, gia đình ông Võ Thanh Danh- ở ấp Tân Yên, đã có cuộc sống no ấm. Từ kinh nghiệm nuôi thỏ, ông Danh còn hỗ trợ người dân cùng làm kinh tế thông qua việc bán con giống gắn với chuyển giao kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi và bao tiêu đầu ra cho nông dân.
Là hộ đầu tiên của địa phương chuyển ruộng lên vườn trồng mít Indo, đã đem đến cho gia đình ông Nguyễn Văn Ba- ở ấp Tân Mỹ, nguồn thu nhập khá. Mô hình trồng mít của ông thu hút nhiều lượt khách đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Với 9 công đất trồng mít 4 năm tuổi, cho trái chuyền, mỗi tuần thu hoạch 1 lần, bỏ túi lai rai vài chục triệu đồng. Ông Ba cười khoe: “Dạo trước làm đám hỏi cho con gái, chỉ cần cắt mớ mít là có ngay 30 triệu đồng”.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Ba còn cùng người thân xung quanh phát triển mô hình trồng mít Indo với hơn 4ha. Hiện, mô hình này đang được người dân trong xã nhân rộng với tổng diện tích 374ha.
Ông Nguyễn Minh Khoa- Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành, cho biết: Để giúp nông dân phát triển kinh tế, hội tổ chức cho hội viên tham quan học hỏi các mô hình kinh tế có hiệu quả; phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật và tổ chức các buổi hội thảo, giúp nông dân có thêm kiến thức, kinh nghiệm đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.
Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành Trần Thanh Sang chia sẻ: “Thông qua chương trình xây dựng NTM, tôi tâm đắc nhất là sự chuyển mình mạnh mẽ trên mảnh đất vùng sâu, vùng xa, vùng kháng chiến cách mạng ngày nào. Đến nay, diện mạo nông thôn của xã Tân Thành ngày càng khang trang, khởi sắc. Khắp các thôn xóm, làng quê người dân có cuộc sống an bình, hạnh phúc. Đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng lên. Người dân trong xã được hưởng thành quả từ hệ thống hạ tầng về điện, đường, trường, trạm, chợ, nước sạch... Cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
![]() |
Miền quê Tân Thành ngày càng xinh tươi, trù phú và đáng sống. |
“Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là một chủ trương rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước, được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ và tích cực thực hiện, đã góp phần thay đổi mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, giúp đỡ rất nhiều gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với đời sống xã hội”- Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành khẳng định.
Ông Trần Thanh Sang cho biết thêm, nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Thành lần thứ XIV đề ra 2 khâu đột phá, với 4 mục tiêu và 15 chỉ tiêu cụ thể thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng xã đạt NTM kiểu mẫu.
Để thực hiện đạt kết quả trên, Đảng ủy xã Tân Thành đã đề ra rất nhiều giải pháp. Trong đó, tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường; phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, khai thác được nguồn nguyên liệu tại chỗ, thu hút lao động ở địa phương có việc làm ổn định. Song song đó, phát huy tiềm năng chợ Tân Thành để phát triển thương mại, dịch vụ, bán lẻ hàng hóa.
Bên cạnh, xã phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, các công trình trọng điểm; thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, an sinh xã hội. Đặc biệt, xã Tân Thành phấn đấu thực hiện chuyển đổi số trên dịch vụ hành chính công đạt 90%; xây dựng chính quyền ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, Bí thư Đảng ủy xã- Trần Thanh Sang cho biết: Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục cơ cấu ngành nông nghiệp, linh hoạt chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao; quan tâm phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại- dịch vụ, góp phần chuyển dịch tỷ lệ lao động sang phi nông nghiệp và tăng thu nhập cho người dân, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách địa phương hàng năm.
![]() |
Mô hình trồng mít Indo đang mang lại thu nhập khá cho nông hộ. |
Cùng với đó, quan tâm các chính sách BHYT, giáo dục- đào tạo, an sinh xã hội, giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Chú trọng môi trường sống hài hòa cho người dân, ai cũng được chăm sóc sức khỏe và có nước sạch sử dụng. Đồng thời, trên khắp các đường quê, xóm làng đều sạch đẹp, rác thải sinh hoạt thu gom đúng quy định. Người lao động được đào tạo nghề có việc làm ổn định và hướng đến mục tiêu không còn hộ nghèo...
“Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương nhiệm kỳ 2025-2030, vừa góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn Tân Thành trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng”- Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành
nhấn mạnh.
Ngày 20-21/2, xã Tân Thành tổ chức Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Tân Thành lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đơn vị được Tỉnh ủy Vĩnh Long chọn làm đại hội điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Toàn Đảng bộ xã Tân Thành có 11 chi bộ trực thuộc, với 193 đảng viên. Hàng năm, có 100% chi bộ trực thuộc và 99,4% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. |
Bài, ảnh: HẢI YẾN- XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin