Quản lý bệnh đột quỵ từ tuyến y tế cơ sở

07:27, 21/02/2025

Những năm gần đây, bệnh đột quỵ (ĐQ) trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật. Tại Vĩnh Long, nhằm phát hiện sớm người có nguy cơ ĐQ, giảm tỷ lệ ĐQ và cải thiện sức khỏe cộng đồng, tỉnh đang triển khai chương trình sức khỏe ĐQ thông qua việc tăng cường nhận thức, phòng ngừa, và quản lý bệnh ĐQ ngay tại tuyến y tế cơ sở.

Người dân kiểm tra sức khỏe tại Trạm Y tế xã An Phước.
Người dân kiểm tra sức khỏe tại Trạm Y tế xã An Phước.


Triển khai hiệu quả chương trình “Sức khỏe đột quỵ”


Chương trình được ngành y tế Vĩnh Long triển khai thí điểm tại xã An Phước, huyện Mang Thít. Người dân trên địa bàn xã được cung cấp các kiến thức về phòng bệnh ĐQ, các yếu tố nguy cơ và dấu hiệu mắc bệnh đối với những người cao tuổi có bệnh lý nền sẽ được nhân viên y tế khám sàng lọc và tư vấn bệnh lý ĐQ ngay trạm y tế. Qua đó, giúp người dân hiểu và nhận biết về những yếu tố nguy cơ cách nhận diện các dấu hiệu sớm của bệnh ĐQ để có biện pháp phòng bệnh phù hợp.


Ông Nguyễn Thành Trên (ấp Thủy Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít) cho biết: “Được khám sức khỏe tại trạm y tế, được bác sĩ tư vấn để phòng ngừa ĐQ nên bà con thấy rất bổ ích. Có tuổi, thì việc nghe lời khuyên và làm theo hướng dẫn của bác sĩ để vui khỏe, sống lâu. Nãy giờ ngồi chờ tới lượt mình khám, bác sĩ đều nhắc để phòng ĐQ thì cần kiểm soát huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu thì có thể giảm được rất nhiều nguy cơ gây ra ĐQ”. 


Với Ki-ốt thăm khám sức khỏe tự động được Sở Y tế đặt tại Trạm Y tế xã An Phước, người dân được kiểm tra các chỉ số về chiều cao, cân nặng, nhịp tim, huyết áp, cholesterol, SPO2, khám tai mũi họng. Tùy vào kết quả sàng lọc, bác sĩ sẽ tư vấn, hỗ trợ cải thiện sức khỏe, hoặc chuyển gửi đến cơ sở y tế phù hợp để điều trị.


Bà Trần Thị Tuyết Nga (xã An Phước) nói: “Cô vừa được đo kiểm tra các chỉ số sức khỏe bằng máy và được bác sĩ xem, thăm khám giải thích rất kỹ. Bác sĩ khuyên cô bị cao huyết áp cần ăn giảm mặn, ngủ đủ giấc, tập thể dục và cần phải uống thuốc đều, tái khám định kỳ”.


Theo BS.CKII Bùi Minh Tuấn- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Thít, sau 2 tháng triển khai tuần lễ sức khỏe ĐQ, Trạm Y tế xã An Phước tiếp nhận trên 1.820 lượt người đến tầm soát. Qua đó phát hiện 220 trường hợp có yếu tố nguy cơ với tỷ lệ trên 12%, chuyển gửi Trung tâm Y tế huyện Mang Thít tầm soát, điều trị và quản lý 60 trường hợp. Đến nay, chưa ghi nhận bệnh nhân ĐQ cấp hay nghi ngờ ĐQ.


Phấn đấu mỗi huyện có 1 trạm y tế triển khai chương trình 


“Trước khi triển khai chương trình, mỗi ngày Trạm Y tế xã An Phước đón 5-10 người đến khám tại trạm, khoảng 250-300 lượt/tháng. Hiện tại sau hơn 2 tháng triển khai chương trình, người dân đến khám tại trạm tăng 30-60 lượt/ngày, khoảng 1.095-1.100 lượt/tháng tăng gần 4 lần so với trước

Người dân rất tin tưởng, hài lòng khi đến khám chữa bệnh tại trạm. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của y tế cơ sở và ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ liên quan đến ĐQ, nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới ”- BS Bùi Minh Tuấn cho biết.
Để phòng ngừa, giảm tỷ lệ ĐQ, cải thiện sức khỏe cộng đồng, Vĩnh Long phấn đấu trong năm 2025 mỗi huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có ít nhất 1 trạm y tế triển khai hiệu quả chương trình sức khỏe ĐQ. Từ đó mở rộng quy mô chương trình, hướng đến thành lập mạng lưới quản lý ĐQ của tỉnh.


Ngành y tế phấn đấu đến hết năm 2025, 95% trở lên nhân viên y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn có kiến thức thực hành đạt về tư vấn chẩn đoán điều trị ĐQ theo đúng phân tuyến kỹ thuật phát hiện sớm và can thiệp kịp thời bệnh ĐQ. Phấn đấu 80% trở lên người có nguy cơ ĐQ được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời và 80% bệnh nhân ĐQ được quản lý giảm tái phát sau điều trị tại các địa phương có triển khai chương trình.


TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế, nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu của chương trình, ngành y tế tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông để nhân viên y tế và người dân hiểu được nguy cơ bệnh lý ĐQ, ý nghĩa và những việc cần làm để phòng ngừa.


“Ngành tăng cường tập huấn cho nhân viên y tế các tuyến để có thể sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế được hỗ trợ và vận dụng những kiến thức chuyên môn được chuyển giao từ các chuyên gia để tư vấn và hướng dẫn người dân phòng ngừa, điều trị kịp thời. Ngoài ra, ngành cũng liên thông, kết nối với các cơ sở y tế tuyến trên để có thể hỗ trợ về mặt chuyên môn khi gặp những trường hợp vượt quá khả năng điều trị ở cơ sở, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ điều trị phù hợp nhất”- Giám đốc Sở Y tế cho biết.

Người lớn tuổi, có bệnh nền được bác sĩ khám, sàng lọc và tư vấn bệnh lý đột quỵ.
Người lớn tuổi, có bệnh nền được bác sĩ khám, sàng lọc và tư vấn bệnh lý đột quỵ.


Bệnh ĐQ càng gia tăng đặc biệt ở người có bệnh lý nền, hàng năm Việt Nam có khoảng 200.000 ca ĐQ và con số này vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Riêng tại Vĩnh Long, năm 2024, có trên 1.100 trường hợp bị ĐQ, trong đó 80% trường hợp ĐQ có thể dự phòng được.

Vì vậy, bên cạnh các biện pháp nâng cao nhận thức giảm tỷ lệ ĐQ và cải thiện sức khỏe cộng đồng đang được tỉnh triển khai, người dân cần ý thức hơn về tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe, có chế độ ăn uống khoa học, luyện tập thể dục đều đặn và kiểm soát tốt các bệnh lý nền như cao huyết áp, tiểu đường để giảm nguy cơ mắc căn bệnh nguy hiểm này.

 
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh