NÂNG CHẤT HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP:
Góp phần phát triển nông nghiệp bền vững

07:51, 18/02/2025
Các HTX nông nghiệp đã từng bước củng cố về tổ chức quản lý, đổi mới hoạt động gắn với lợi ích của thành viên và HTX.
Các HTX nông nghiệp đã từng bước củng cố về tổ chức quản lý, đổi mới hoạt động gắn với lợi ích của thành viên và HTX.


Thời gian qua, phát huy thế mạnh sẵn có và để đáp ứng nhu cầu của thị trường, các HTX nông nghiệp (NN) đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng nhiều mô hình sản xuất hữu cơ an toàn, hình thành chuỗi giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho thành viên, góp phần xây dựng NN sạch, an toàn, bền vững. 


Năng lực hợp tác xã đã được nâng lên


Theo ngành chức năng, bên cạnh phát triển về số lượng và quy mô hoạt động, kinh tế tập thể đã có bước phát triển theo chiều sâu. Hiện nay các HTX hoạt động trong lĩnh vực NN vẫn chiếm ưu thế và có hoạt động ổn định. Theo đó, các HTX NN đã từng bước củng cố về tổ chức quản lý, hoạt động của các HTX NN cũng được đổi mới gắn với lợi ích của thành viên và HTX.


Tại huyện Trà Ôn, ông Nguyễn Văn Tám- Trưởng Phòng Nông nghiệp-PTNT huyện, cho biết: Toàn huyện có 19 HTX NN và thủy sản với gần 800ha đất sản xuất, 443 thành viên, vốn trên 8,7 tỷ đồng. Huyện có 3 HTX NN được công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao trở lên, 7 HTX được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nhìn chung, các HTX NN hoạt động có nề nếp, ổn định và có hiệu quả.

Nhiều HTX nông nghiệp hoạt động ổn định, có hiệu quả, tăng thu nhập cho thành viên.
Nhiều HTX nông nghiệp hoạt động ổn định, có hiệu quả, tăng thu nhập cho thành viên.


Ông Hồ Thế Nhu- Trưởng Phòng Nông nghiệp-PTNT huyện Long Hồ, cho hay: Các HTX NN, tổ hợp tác trong huyện đã không ngừng được củng cố và nâng chất. Toàn huyện hiện có 19 HTX NN. HTX đã thu hút 18 lao động trẻ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về làm việc cho 12 HTX NN. Thời gian qua, ngành chức năng cũng đã tăng cường hỗ trợ cho các HTX NN phát triển. Cụ thể, UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án, công trình hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm và thiết bị phun thuốc, sạ giống, sạ phân không người lái (3 trong 1). Bên cạnh đó, triển khai dự án hỗ trợ đầu tư chuyển đổi số (thiết lập bản đồ số) trong nuôi trồng thủy sản. Hỗ trợ HTX Rau an toàn Phước Hậu liên kết với Công ty Acecook tiêu thụ các chủng loại rau mùi của HTX.


Cùng với sự hỗ trợ của các sở, ngành, những năm qua nhiều HTX đã áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, GlobalGAP nhằm nâng cao chất lượng, giá trị nông sản hàng hóa, xúc tiến thương mại, ký kết các hợp đồng tiêu thụ hàng hóa với các doanh nghiệp, từng bước xây dựng thương hiệu hàng hóa cho một số mặt hàng NN chủ lực của tỉnh nhà.


Bà Nguyễn Thị Minh Yến- Giám đốc HTX NN Hậu Thành (xã Long An, huyện Long Hồ) cho biết: HTX có 46 thành viên với diện tích sản xuất gần 75ha. Khi mới thành lập, hoạt động còn nhiều khó khăn, thành viên ít, nông dân và thành viên HTX chưa tin tưởng. Để HTX hoạt động đúng hướng, mang lại lợi ích cho thành viên, HTX liên kết với các doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra, đầu vào và ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật từ khâu chọn giống đến quá trình sản xuất mang lại lợi nhuận cao cho thành viên và nông dân. 


“HTX luôn nỗ lực vượt khó nắm bắt nhu cầu thị trường cũng như những tiềm năng, lợi thế của địa phương để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên. Qua đó góp phần quan trọng trong việc cung ứng các dịch vụ NN giúp bà con yên tâm sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế”- bà Nguyễn Thị Minh Yến cho biết thêm.

Nhiều HTX nông nghiệp hoạt động ổn định, có hiệu quả, tăng thu nhập cho thành viên.
Nhiều HTX nông nghiệp hoạt động ổn định, có hiệu quả, tăng thu nhập cho thành viên.


Cần củng cố, không ngừng đổi mới


Theo ngành chức năng, thời gian qua, sở, ngành, địa phương đã tăng cường hỗ trợ các HTX NN ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và quản lý HTX, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xây dựng mã số vùng trồng, đảm bảo minh bạch thông tin và an toàn thực phẩm; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho các HTX, nâng cao năng lực sản xuất.


Bên cạnh đó, bằng sự tự nỗ lực, nhiều HTX đã mở rộng quy mô sản xuất, thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia HTX. Ông Đoàn Văn Tài- Giám đốc HTX Sản xuất- Dịch vụ NN Tấn Đạt (xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm) cho biết: HTX đem lại lợi ích cho cộng đồng, có lợi nhuận thì mới thu hút được nhiều nông dân tham gia. Hiện HTX có 85 thành viên chính thức và 60 thành viên liên kết, đã xây dựng được vùng nguyên liệu 100ha trồng lúa theo hướng hữu cơ. Khi nông dân liên kết với HTX sẽ được hỗ trợ về quy trình canh tác, kỹ thuật chăm sóc, cũng như bao tiêu sản phẩm. Với đầu ra ổn định, giá cả hợp lý, các thành viên và hộ liên kết sẽ tập trung sản xuất theo quy chuẩn để tăng lợi nhuận.


Tuy nhiên, theo một số HTX NN, việc phát triển HTX vẫn còn không ít khó khăn. Cụ thể, trình độ chuyên môn và năng lực cán bộ quản lý của các HTX còn nhiều hạn chế, khả năng mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, tiếp cận với các chương trình, dự án cũng như các nguồn vốn tín dụng còn hạn chế nhất định. Bên cạnh đó, tình hình vốn, quỹ của các HTX còn khó khăn…


Theo các chuyên gia kinh tế, để HTX NN phát triển bền vững cần hợp tác dựa trên lợi nhuận góp vốn để mỗi thành viên có trách nhiệm xây dựng và phát triển tốt hơn. HTX cần thẳng thắn nhìn lại những hạn chế còn gặp phải để có hướng giải quyết kịp thời.

Người lãnh đạo HTX cần có kỹ năng lập kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, quan trọng, phải có tố chất, năng lực và nhiệt huyết, có khả năng điều phối, quản trị trong ngắn hạn và hoạch định chiến lược dài hạn. Bên cạnh đó, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp- HTX- nông dân để mở rộng vùng trồng sản xuất quy mô lớn, xây dựng chuỗi kết nối tiêu thụ sản phẩm. 

 


Ông Nguyễn Văn Liêm- Quyền Giám đốc Sở NN-PTNT, cho biết: Thời gian qua, ngành NN tỉnh đã tạo điều kiện để các HTX đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, quan tâm đến công tác chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động của các HTX, phát triển các mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả. Đồng thời, khuyến khích HTX áp dụng NN thông minh, hỗ trợ các HTX tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương với các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ để củng cố, đổi mới, phát triển các HTX NN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của HTX. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ HTX có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực quản lý…

Theo Sở Nông nghiệp-PTNT tỉnh, năm 2024, có 14 HTX NN thành lập mới. Toàn tỉnh hiện có 135 HTX NN với 2.441 thành viên. Trong đó, có 86 HTX thuộc lĩnh vực trồng trọt; 5 HTX chăn nuôi, 11 HTX thủy sản; 33 HTX tổng hợp NN. Trong năm qua, sở đã triển khai tập huấn phần mềm FaceFarm, WACA cho 11 HTX NN chuyên canh lúa, 1 HTX điểm về chuyển đổi số, cán bộ hỗ trợ HTX triển khai Đề án Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030.

Bài, ảnh: NGUYÊN KHANG 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh