Ông Lê Hoàng Khải- Trưởng Ban Di tích Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn (khóm Giồng Thanh Bạch, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) vừa cho biết, ước tính có khoảng 18.600 lượt du khách thập phương đến viếng Lăng Ông dịp đầu xuân năm nay.
Bà con thập phương về dự Lễ hội Lăng Ông. |
Theo đó, người dân đã bắt đầu đến đây thắp hương, chiêm bái, ước nguyện từ đêm giao thừa cho đến hôm nay (mùng 6 Tết). Trong đó, vào dịp lễ chính (mùng 3,mùng 4) có tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc.
Liên hoan múa lân-sư- rồng vào mùng 4 Tết. |
Đặc biệt, năm nay kỷ niệm 205 năm ngày mất của Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn (1820-2025), bên cạnh các nghi lễ, trò chơi dân gian, tại đây còn tổ chức hội thi làm bánh dân gian thu hút đông đảo bà con và du khách thập phương đến trải nghiệm và thưởng thức.
Hội thi “Làm bánh dân gian” huyện Trà Ôn năm 2025 hút đông đảo bà con và du khách thập phương đến trải nghiệm và thưởng thức. |
Lễ hội Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn được Bộ trưởng Bộ Văn hóa - TT - DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2020. Lễ giỗ ông vào mùng 3, mùng 4 Tết Nguyên đán hàng năm tại Trà Ôn, được tổ chức trang trọng và trở thành lễ hội lớn của cả vùng. Đặc biệt còn mang ý nghĩa cầu phước vào những ngày đầu xuân. Người Kinh coi đức Ông như vị thần hộ mạng; người Hoa xem là ông Bổn địa phương; người Khmer xem Tiền quân là Ông lớn của mình. Từ đó, đức Tiền Quân là vị phúc thần của 3 dân tộc trong vùng.
Theo ông Lê Hoàng Khải, hằng năm ngoài giỗ ông, hằng năm tại lăng còn tổ chức các ngày lễ như giỗ Tiền quân phu nhân (16 và 17/2 âm lịch), giỗ Phó soái Nguyễn An, giỗ tiền hiền và hậu hiền (ngày 20/12).
Tin, ảnh: THÁI ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin