Khơi dậy sức dân nâng chất nông thôn mới

20:09, 05/12/2024
Các tuyến đường xanh, sạch, đẹp giúp bộ mặt nông thôn huyện Bình Tân càng thêm khởi sắc.
Các tuyến đường xanh, sạch, đẹp giúp bộ mặt nông thôn huyện Bình Tân càng thêm khởi sắc.

Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp, huyện Bình Tân đã thực hiện nhóm nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội năm 2024 đạt kết quả tích cực. Song song đó, việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết sát với thực tế đã tạo động lực, niềm tin để Nhân dân tích cực chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.


Nông thôn đổi mới, đời sống nâng cao


Những ngày này, trên tuyến đường đan ven sông Trà Mơn (ấp Tân Định, xã Tân Lược, huyện Bình Tân), xóm dưa cải muối chua đang tất bật sản xuất, phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết. Không chỉ đảm bảo giữ vị chua giòn dưa cải muối ấp Tân Định, mỗi công đoạn đều tuân thủ quy trình nghiêm ngặt để sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


Theo ông Trần Minh Tuấn- viên chức địa chính UBND xã Tân Lược, hiện xóm nghề dưa cải muối chua ấp Tân Định có 8 hộ gia đình đang hoạt động, tạo việc làm cho 40-50 lao động địa phương. Từ năm 2017, người dân trong xóm nghề làm dưa cải muối chua đã ứng dụng công nghệ hút chân không, giúp bảo quản sản phẩm tốt, vận chuyển đi xa. Nổi bật, sản phẩm dưa cải muối chua của hộ kinh doanh Nguyễn Ly đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, mở ra cơ hội quảng bá thương hiệu cho đặc sản địa phương. 


Ngay từ sáng sớm, tiếng nói cười rôm rả hòa nhịp cùng đôi bàn tay thoăn thoắt của các cô, chú đang thực hiện các công đoạn làm dưa cải muối chua. “Tôi làm công đoạn châm nước cho dưa cải đã được 5 năm. Ngày thường tôi làm 2 tấn/ngày, làm từ 5 giờ sáng đến 10 giờ trưa. Ngày Tết làm dưa cải tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Dưa cải phải ăn chung với thịt kho hột vịt, món này không thể thiếu trong dịp Tết của mọi nhà”- anh Nguyễn Phước An vui vẻ nói.


Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, người dân nơi đây còn đồng lòng xây dựng quê hương. Tuyến đường đi ngang xóm nghề dưa cải muối chua xuống cấp, nhỏ hẹp ngày trước nay đã được mở rộng, khang trang hơn. Ông Hùng Văn Thân- Trưởng ấp Tân Định (xã Tân Lược, huyện Bình Tân), cho hay: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân đồng thuận hiến đất mở rộng đường. Hạ tầng giao thông được nâng cấp đã tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường còn thường xuyên giúp gia cố, thu hẹp đất của gia đình để làm đường đi chung”.


Chị Nguyễn Thị Bích Tuyền- Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế Tri- Viet (xã Tân Bình) cho biết, chuyên sản xuất và gia công xuất khẩu các loại găng tay thể thao, hiện chi nhánh hoạt động hiệu quả, đạt năng suất và tạo ra lợi nhuận. Chi nhánh công ty đang tạo việc làm cho 200 lao động. Đang tỉ mỉ tạo dáng cho găng tay thể thao, em Trương Phi Long- công nhân công ty, chia sẻ: “Em được trả lương khoảng 6 triệu đồng/tháng; trưa thì được ăn cơm của công ty, có bảo hiểm nữa. Đi làm được tầm 1 năm, nhờ vậy mà em trang trải được thêm cho gia đình”.


Là người con của quê hương Bình Tân, chị Bích Tuyền mong muốn: “Sẽ được tiếp tục cống hiến cho kinh tế- xã hội địa phương, tạo việc làm ổn định cho người dân. Thời gian tới, bên cạnh mở rộng quy mô chi nhánh công ty, tôi dự kiến đầu tư cơ sở chế biến nông sản, giúp bà con Bình Tân ổn định canh tác nông nghiệp hơn”.


Tạo động lực giữ vững huyện nông thôn mới 


Theo Huyện ủy Bình Tân, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, trong năm 2024, cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp…


Song song đó, huyện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thông qua các phong trào đoàn kết, tương trợ giúp đỡ cho hội viên nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà, làm cầu đường, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, nấu cơm cháo từ thiện tại các bệnh viện… tạo phúc lợi xã hội trên 27,1 tỷ đồng. Đặc biệt, vận động Quỹ Vì người nghèo được 3,23 tỷ đồng, vượt 61,5% do với kế hoạch đề ra. 


Ông Phạm Minh Hoàng- Bí thư Huyện ủy Bình Tân, nhấn mạnh, những kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng, chung sức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Thời gian tới, huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng đảng bộ ngày càng vững mạnh, giữ vững huyện NTM trong năm 2025.

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy khảo sát tình hình sản xuất tại chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế Tri- Viet (xã Tân Bình, huyện Bình Tân).
Đoàn giám sát của Tỉnh ủy khảo sát tình hình sản xuất tại chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế Tri- Viet (xã Tân Bình, huyện Bình Tân).


Tại đợt giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2024 của Tỉnh ủy tại huyện Bình Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Nguyễn Thành Thế lưu ý Bình Tân cần quản lý quy hoạch và sử dụng quy hoạch đảm bảo đúng định hướng; chỉ đạo cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Đồng thời, rà soát hộ nghèo, cận nghèo để thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ trong năm 2025; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội dịp Tết năm 2025, công tác tuyển quân; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và đại hội điểm Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2025-2030...

Năm 2024, huyện Bình Tân ước thực hiện đạt 17/17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt nghị quyết đề ra. Nổi bật, có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (vượt 7%). Huy động được 85,65% quần chúng tham gia vào các tổ chức chính trị- xã hội. Quan tâm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới vượt 1% so kế hoạch...

Bài, ảnh: DIỆP AN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh