Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 24h tới

16:50, 22/07/2025

Chiều 22/7, tâm bão số 3 đã vào đất liền, trong 24 giờ tới bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn còn duy trì ở Thanh Hóa và Nghệ An khiến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tăng cao.

Diễn biến mới nhất của bão số 3 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Diễn biến mới nhất của bão số 3 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Hồi 13h ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Ninh Bình-Thanh Hoá. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trong chiều 22/7, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Vùng ven biển Ninh Bình-Quảng Ninh có nước dâng do hoàn lưu bão cao từ 0,4-0,8m.

Mực nước ven biển chiều 22/7 tiếp tục dâng cao theo thuỷ triều và nước dâng bão. Tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 2,8-3,1m, Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,9-4,2m và tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,4-4,8m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại khu vực ven biển, cửa sông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24h tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ10-15 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Từ ngày 22/7 đến ngày 23/7, ở khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 20-50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150 mm/3h). Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Nguyên nhân thời tiết khác biệt trong hoàn lưu bão số 3

Sáng 22/7, dù cùng chịu ảnh hưởng của bão số 3 nhưng thời tiết các khu vực khác nhau lại khác biệt rõ rệt: Có nơi mưa to gió lớn, có nơi lại hửng nắng.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) lý giải: Không phải tất cả các đám mây trong hoàn lưu bão đều gây mưa. Trong hệ thống mây bão có nhiều tầng mây, trong đó mây tầng cao nhiều khi chỉ che nắng. Do đó, có những khu vực dù bị mây phủ vẫn không có mưa hoặc có lúc mưa gián đoạn rồi tạnh.

Tại vùng ven biển địa phương bão đổ bộ là Hưng Yên, Ninh Bình, trước khi bão vào trời có lúc hửng nắng, sau đó mới có gió mạnh, mưa lớn, sóng biển cao vài mét.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết: Bão số 3 có đặc điểm phần mây dông gây mưa tập trung về phía Nam nên khi tâm bão đã đi vào đất liền, hoàn lưu bão vẫn gây ra mưa to đến rất to, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam như Thanh Hóa, Nghệ An. Lượng mưa phổ biến tại đây trong ngày và đêm nay có thể lên tới 150–300 mm, thậm chí cao hơn.

Trong khi đó, các địa phương nằm ở phần Bắc hoàn lưu bão như Hà Nội và vùng Đông Bắc Bộ, mưa đã giảm dần so với ngày và đêm 21/7. Lưu ý mưa còn tiếp diễn nhưng xảy ra gián đoạn: Lúc mưa nhỏ, lúc tạnh, có nơi không mưa suốt nhiều giờ.

Để biết khu vực mình sinh sống có mưa dông hay không, ông Hoàng Phúc Lâm khuyến nghị người dân theo dõi bản đồ radar thời tiết trên trang web https://iweather.gov.vn/. Trên radar, vùng có mây dông mạnh, kèm mưa lớn và sét sẽ hiển thị màu cam hoặc đỏ. Những vùng màu xám – đen gần như không có phản hồi radar, cho thấy trời đang hửng nắng hoặc chỉ nhiều mây. Vùng màu xanh, xanh nhạt là mưa nhỏ, mưa vừa.

Đặc biệt, hệ thống radar thời tiết hiện nay cập nhật dữ liệu mới mỗi 10 phút, giúp người dân theo dõi gần như theo thời gian thực. Ngoài radar mưa, dữ liệu vệ tinh còn cho thấy vị trí và mật độ sét trong vòng một giờ qua – yếu tố rất quan trọng trong việc nhận diện các vùng có nguy cơ dông mạnh, mưa lớn kèm nguy hiểm như lốc xoáy hoặc sét đánh.

Theo Thu Cúc/Chinhphu.vn

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh