Trong những tấm gương bình dị mà cao quý đã được các cấp biểu dương, khen thưởng về thực hiện học tập và làm theo Bác, có những cá nhân là đồng bào các tôn giáo tỉnh nhà. Họ góp sức điểm tô vườn hoa dâng Bác bởi những việc làm đầy ý nghĩa, lan tỏa yêu thương đến mọi người.
![]() |
Khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo tại Phòng Khám nội khoa Nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long. |
Lo trọn việc đạo, chung tay việc đời
Những năm qua, cộng đồng tôn giáo tỉnh đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, đồng bào các tôn giáo đã hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; giúp nhau phát triển kinh tế… Đặc biệt, trong hành trình đồng hành cùng dân tộc, đồng bào có đạo tỉnh nhà đã tích cực chia sẻ yêu thương qua hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Lê Văn Công- Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa hảo xã Tân Lược (huyện Bình Tân) cho hay: “Học tập ở Bác Hồ, mỗi người chúng ta sống phải biết cống hiến, biết chia sẻ, đoàn kết, yêu thương, quý trọng nhau, biết sống vì mọi người; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết”.
Với vai trò là Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa hảo xã, ông Lê Văn Công đã trực tiếp lãnh đạo tập thể ban trị sự và vận động tín đồ cùng tham gia học tập và làm theo Bác Hồ, qua đó được đông đảo bà con tín đồ đăng ký thực hiện và đạt được những kết quả thiết thực trong các mặt công tác từ thiện xã hội. Phúc lợi xã hội Ban Trị sự Phật giáo Hòa hảo xã Tân Lược thực hiện trong năm 2024 là trên 3 tỷ đồng.
Còn Đại đức Thích Tánh Bình- Trụ trì chùa Quan Âm (xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn) chia sẻ: “Với tâm nguyện “phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”, tôi đã nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng, lan tỏa tinh thần từ bi của đạo Phật và đạo đức cách mạng của Bác Hồ”.
Theo đó, nuôi dưỡng trẻ mồ côi là một trong những hoạt động mà Đại đức Thích Tánh Bình đặt trọn tâm huyết và tình yêu thương. Trong 8 năm qua, Đại đức Thích Tánh Bình đã dang rộng vòng tay cưu mang 50 em nhỏ mồ côi.
“Tại chùa Quan Âm, tôi cùng các phật tử đã xây dựng một mái ấm giản dị nhưng tràn đầy tình người, nơi các em được nuôi dưỡng không chỉ về thể chất mà còn về tâm hồn. Để duy trì công việc này, tôi đã vận động sự chung tay của quý phật tử, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cùng sự hỗ trợ quý báu từ chính quyền địa phương. Với tôi, việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi không chỉ là trách nhiệm mà còn là hạnh nguyện lớn nhất, là cách tôi thực hiện lời dạy của Bác Hồ về tình yêu thương con người và tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam”- Đại đức Thích Tánh Bình chia sẻ.
Câu chuyện lan tỏa yêu thương của các ông Lê Văn Công, Thích Tánh Bình đã góp phần thể hiện một cách sinh động việc học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh của các chức sắc và đồng bào tôn giáo trong thời gian qua; dâng lên những bông hoa tươi thắm, ngào ngạt hương sắc trong vườn hoa học tập và làm theo Bác của tỉnh nhà.
Đồng hành cùng dân tộc
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 8 tôn giáo đang hoạt động gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa hảo, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Minh Sư đạo; với 387 cơ sở tôn giáo, 610 chức sắc, 2.682 chức việc, trên 296.585 tín đồ (chiếm khoảng 29% dân số tỉnh). Bên cạnh đó, có 344 cơ sở tín ngưỡng đang hoạt động, trong đó có 7 di tích cấp quốc gia và 32 di tích cấp tỉnh.
Ông Thạch Dương- Tỉnh ủy viên, Quyền Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của Nhân dân, đảm bảo mọi sinh hoạt đúng pháp luật; đồng thời chăm lo phát triển kinh tế để càng nâng cao đời sống cho Nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào và chức sắc tôn giáo thực hiện tốt ước nguyện tu hành chân chính của mình và làm tròn nghĩa vụ công dân với Tổ quốc”.
Từ đó, để đồng bào tôn giáo tin tưởng và ủng hộ chủ trương, chính sách cũng như các phong trào thi đua, cuộc vận động của chính quyền, trong đó có việc thực hiện Chỉ thị số 05 ở những nội dung mới, những cách làm hay, mô hình sáng tạo; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.
![]() |
Chức sắc và đồng bào tôn giáo tỉnh nhà lan tỏa yêu thương theo lời Bác dạy. Trong ảnh: MTTQ tỉnh khen thưởng các điển hình học và làm theo Bác. |
Thượng tọa Thích Lệ Lạc- Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Linh mục Giuse. Lưu Văn Minh- Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh thông tin, thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động giới Công giáo tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo để ngày càng có nhiều hộ khá, giàu. Song song đó, quan tâm chăm sóc các hộ nghèo, các hộ thuộc diện chính sách, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội nhằm nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh trong xã hội, bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn, trẻ hiếu học có hoàn cảnh khó khăn…
Bài, ảnh: TUYẾT NGA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin