Quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng

05:58, 25/02/2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì Hội nghị Chính phủ với các địa phương thực hiện kết luận của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Mục tiêu tổng quát của nghị quyết là củng cố, chuẩn bị tốt các yếu tố nền tảng nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, ngay sau kỳ họp các địa phương đã chủ động xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình địa phương để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng.

Tại hội nghị này, nhiều địa phương thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số liên tục trong nhiều năm tới.

Trong đó, Quảng Ninh, dù được Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng đạt 12%, nhưng tỉnh phấn đấu đạt mức tăng trưởng 14%; Bắc Giang được Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng là 13,6%, nhưng tỉnh đã chủ động đặt mục tiêu tăng trưởng từ 14-15 %/năm; Hải Phòng cam kết phấn đấu đạt mức tăng trưởng 12,5% thậm chí cao hơn, đồng thời đóng góp 11.000 tỷ đồng để triển khai dự án đường sắt Lào Cai- Hải Phòng; TP Hồ Chí Minh được Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng đạt 10% cũng cam kết đạt ít nhất là 10%...

Tại hội nghị này, Thủ tướng đặt vấn đề “chúng ta có khả năng để làm, có tự tin để làm và có dám làm không” trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.

Thủ tướng nhắc lại, sau gần 40 năm đổi mới, đi lên từ nghèo khó, đổ nát của chiến tranh, bị bao vây, cấm vận, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Do vậy, Thủ tướng nhận định: Chúng ta thấy có đủ tự tin, đủ điều kiện, đủ năng lực để quyết tâm đạt tăng trưởng 8% trở lên, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.

Về cách làm, Thủ tướng nêu rõ, phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm mới để tạo động lực phát triển mới, huy động nguồn lực từ Nhân dân, vì nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân và doanh nghiệp.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng cho rằng yêu cầu mới phải có cách ứng xử mới, cách làm mới, đột phá hơn, quyết liệt hơn, các cấp, các ngành, các địa phương phải quyết tâm cao, trong đó phân công nhiệm vụ bảo đảm “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm”, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra.

AN NHIÊN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh