Vắc xin là cần thiết cho trẻ em

07:12, 15/12/2021

Chính phủ đã đặt mục tiêu phấn đấu tới 31/1/2022, hoàn thành việc tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19 cho người từ 12- 17 tuổi.

(VLO) Chính phủ đã đặt mục tiêu phấn đấu tới 31/1/2022, hoàn thành việc tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19 cho người từ 12- 17 tuổi.

Hiện nay, Việt Nam đang triển khai chiến dịch tiêm chủng cho trẻ 12- 17 tuổi, sử dụng vắc xin Pfizer (Mỹ). Dự kiến, có khoảng 9 triệu trẻ trong độ tuổi này được tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến hết ngày 10/12/2021, các tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm được gần 6,9 triệu liều cho nhóm trẻ trên, trong đó có gần 5,69 triệu liều mũi 1 và hơn 1,2 triệu liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc xin là 62,3% và tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều là 13,2% dân số từ 12- 17 tuổi.

Nhận định chung về việc tiêm cho trẻ em, các chuyên gia đều khẳng định, tiêm ngừa vắc xin là biện pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe không chỉ cho mỗi cá nhân mà còn cho cả cộng đồng.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh- Phó Chủ tịch thường trực Hội Truyền nhiễm TP Hồ Chí Minh, ghi nhận tới thời điểm này, phần lớn trẻ em nhiễm COVID-19 đều vượt qua rất nhẹ nhàng.

Phần lớn trẻ mắc COVID-19 không có triệu chứng hoặc nhẹ, vì thế tỷ lệ nhập viện và tử vong ít so với người lớn.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, vắc xin vẫn là một giải pháp cần thiết, bởi lẽ: trẻ mắc COVID-19 cũng là nguồn lây cho cộng đồng và tiêm vắc xin sẽ giúp các em hòa nhập được với cộng đồng.

Về nguy cơ tai biến sau tiêm chủng, theo bác sĩ Khanh, cần phải nhìn nhận một cách khách quan và khoa học. Với tổng số gần 6,9 triệu liều vắc xin đã được tiêm, tỷ lệ trẻ tử vong sau tiêm ở Việt Nam là rất thấp so với thế giới.

Theo các chuyên gia y tế, tiêm chủng là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa một số bệnh khi chưa có thuốc điều trị. Khi tiêm chủng chắc chắn sẽ có phản ứng phụ- dù ở một tỷ lệ vô cùng thấp, những phản ứng phụ này còn do cơ địa từng người.

Nếu vì có tai biến mà quay lưng với vắc xin, không tiêm chủng thì nguy cơ còn lớn hơn nhiều và điều này đã được chứng minh ở một số nước trên thế giới khi đối diện với đại dịch COVID-19.

Các chuyên gia lưu ý, dù khi trẻ mắc COVID-19, đa phần đều là diễn biến nhẹ và qua khỏi nhanh nhưng chúng ta không nên và không thể ỷ lại vào điều đó. Phải đảm bảo trẻ được tiêm vắc xin để tạo kháng thể bảo vệ lâu dài. 

AN NHIÊN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh