Chủ động ứng phó bão, mưa lũ

08:10, 08/10/2021

Theo dự báo thời tiết ngày 7/10/2021, miền Trung sẽ có mưa xối xả, với tổng lượng mưa tại khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum phổ biến 300- 500 mm/đợt, có nơi trên 600 mm/đợt. 

Theo dự báo thời tiết ngày 7/10/2021, miền Trung sẽ có mưa xối xả, với tổng lượng mưa tại khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum phổ biến 300- 500 mm/đợt, có nơi trên 600 mm/đợt. Khánh Hòa đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40- 70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ngày 6/10/2021 đã ký Công điện 1311/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ. Công điện nêu rõ: theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh mạnh có khả năng gây ra các đợt mưa rất lớn kéo dài trên diện rộng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đây là khu vực đã liên tiếp xảy ra các đợt mưa lớn thời gian vừa qua, nhất là do ảnh hưởng của bão số 5, số 6 nên nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp, ven sông, suối, lũ ống, lũ quét, sạt lở tại khu vực miền núi, nguy cơ mất an toàn hồ đập.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, mưa lũ lớn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế thiệt hại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1100/TTg-NN và Công điện số 1107/CĐ-TTg.

Dự báo của Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão số 7, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Bộ từ ngày 8- 12/10. Ngay sau đó, trên Biển Đông tiếp tục có khả năng xuất hiện thêm cơn bão số 8.

Trong khi đó, ở khu vực ĐBSCL còn thêm mối lo khác. Theo ông Hoàng Văn Đại- Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 9/2021- 2/2022, tổng lượng mưa phổ biến của khu vực cao hơn trung bình nhiều năm từ 10- 40%. Mùa mưa có khả năng kết thúc muộn. Mặt khác, tổng lượng nước về ĐBSCL (tính đến trạm Kratie) khoảng 83 tỷ m3, thiếu hụt so với trung bình nhiều năm khoảng 2,5 tỷ m3. Xâm nhập mặn ở ĐBSCL đến sớm và ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, khả năng tương đương mùa khô năm 2020- 2021, 2016- 2017.

TRẦN PHƯỚC

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh