Đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, với sự xuất hiện của biến thể mới khiến tốc độ lây nhiễm của bệnh nhanh hơn, mạnh hơn, phức tạp, khó lường và khó dự báo hơn.
Đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, với sự xuất hiện của biến thể mới khiến tốc độ lây nhiễm của bệnh nhanh hơn, mạnh hơn, phức tạp, khó lường và khó dự báo hơn. Trong diễn biến phức tạp và khó lường của dịch COVID-19, cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của người dân không khỏi xáo trộn, khó khăn do việc phong tỏa, giãn cách tại nhiều địa phương để phòng chống dịch.
Vì thế, sau một thời gian chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan tổ chức lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên phạm vi cả nước.
Đây được xem là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử nước ta với mục tiêu tiêm cho khoảng 75 triệu người (từ 18 tuổi trở lên) với 150 triệu mũi tiêm trong nửa cuối của năm 2021 và đầu năm 2022. Sự kiện này phát đi một thông điệp, Việt Nam quyết tâm kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân và đưa đất nước trở lại bình thường để phát triển theo mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Tại buổi lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Sức khỏe của nhân dân là quan trọng nhất, là trên hết, trước hết”.
Để có nguồn vắc xin, Đảng, Nhà nước đã tăng cường đàm phán, ngoại giao, huy động tài chính để mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vắc xin. Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 105 triệu liều vắc xin trong năm 2021 và tiến tới đạt 150 triệu liều trong cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
Thời gian đầu, vắc xin COVID- 19 được phân bổ theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch, linh hoạt. Lúc dịch mới xuất hiện, do khan hiếm nguồn vắc xin nên bắt buộc phải ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu và các đối tượng có nguy cơ cao. Việc sử dụng vắc xin trong thời gian qua đã nhận được sự đồng lòng, chia sẻ của nhân dân.
Trong chiến dịch tiêm chủng lần này, theo tinh thần được công bố sẽ không ai bị bỏ lại phía sau trong dịch bệnh, không ai đứng ngoài cuộc trong việc tiếp cận vắc xin. Và người dân sẽ được tiêm miễn phí hàng năm để tiến tới đạt được sự miễn nhiễm trong cộng đồng.
AN NHIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin