Thị trường gần 100 triệu dân

05:06, 24/06/2021

Thế là mấy ngày nay, chuyện giải cứu khoai lang hay nhiều nông sản khác đã lắng xuống. Không còn rôm rả kêu gọi hay họp bàn của bộ ngành từ Trung ương đến địa phương. Phải chăng, chúng ta đã "khơi thông" xuất khẩu, hay nguồn… nông sản đã hết?

(VLO) Thế là mấy ngày nay, chuyện giải cứu khoai lang hay nhiều nông sản khác đã lắng xuống. Không còn rôm rả kêu gọi hay họp bàn của bộ ngành từ Trung ương đến địa phương. Phải chăng, chúng ta đã “khơi thông” xuất khẩu, hay nguồn… nông sản đã hết?

Và nếu đúng như vậy cũng mừng cho nông dân, bởi một vụ mùa sản xuất vất vả thì tiêu thụ được, “miễn đừng lỗ” thì họ mừng lắm rồi, chứ đâu tính được những “chuyện dài”, nào là ký kết, đàm phán để hướng tới tiêu thụ ổn định, bền vững.

Nhưng chuyện kêu gọi “giải cứu” đúng là chuyện dài nhiều tập. Cụm từ “giải cứu nông sản” xuất hiện ngày càng nhiều hơn, mỗi khi tiêu thụ khó khăn. Nhưng chuyện giải cứu xem ra cũng bất cập lắm.

Như tại tỉnh Bắc Giang mới đây, trong công văn của UBND tỉnh dùng từ “giải cứu” dẫn đến hiệu ứng ngược, giá cả nông sản lại bị giảm xuống.

Tại các điểm giải cứu tự phát ở vỉa hè người đến mua quá đông, không đảm bảo giãn cách để phòng chống dịch bệnh. Chưa kể đến việc, một số người lợi dụng việc này đưa hàng hóa không đảm bảo chất lượng vào để tiêu thụ.

Hôm rồi, Bộ trưởng Nông nghiệp- PTNT Lê Minh Hoan về làm việc với tỉnh Vĩnh Long cũng đề cập việc này. Ông cho rằng, chúng ta không có quyền cấm cá nhân hay các tổ chức thiện nguyện tiêu thụ nông sản giúp nông dân.

Thực tế ở một thời điểm nào đó, việc này góp phần giảm bớt áp lực trong tiêu thụ. Song, làm thiện nguyện không đúng cách sẽ nảy sinh những bất cập, hình ảnh nông sản sẽ không còn đẹp đẽ khi bày ở vỉa hè, bên lề đường… Vì thế, theo ông cần có một mô hình mới kết nối cung cầu chính quy để giữ được giá trị nông sản.

Bộ trưởng cho biết đã bàn với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn cùng bắt tay hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm không chỉ áp dụng trong mùa dịch này mà là nền tảng, cơ sở để thay đổi tư duy làm nông nghiệp của người dân, khi ấy nông nghiệp không còn rủi ro mùa vụ, đứt quãng cung cầu.

“Chúng tôi quyết tâm không để tình trạng thu hoạch xong mới tìm bán mà ngay từ đầu vụ các địa phương đã cung cấp cho bộ về kế hoạch sản xuất, dự kiến sản lượng… lên phương án tiêu thụ.”- Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng lưu ý, không chỉ chăm chăm lo xuất khẩu, không chỉ làm sạch để bán ra nước ngoài mà thị trường nội địa 100 triệu dân là thị trường lớn cần hướng tới. Làm tốt việc phát triển thị trường trong nước thì hình ảnh nông sản Việt Nam ở nước ngoài cũng được nâng cao.

N. HOÀNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh