Tấm thẻ BHYT

05:10, 16/10/2015

Những lợi ích của BHYT mang lại rất rõ nhưng trước nay vẫn còn không ít người ngần ngại, thậm chí không muốn tham gia BHYT.

Những lợi ích của BHYT mang lại rất rõ nhưng trước nay vẫn còn không ít người ngần ngại, thậm chí không muốn tham gia BHYT.

Nguyên nhân ai cũng rõ. Đó là chất lượng khám- chữa bệnh chưa cao, thủ tục quy định tuyến khám còn lắm bất cập thái độ phục vụ, thủ tục thanh toán rườm ra, phiền toái…

Theo dự thảo Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ y tế khám, chữa bệnh bằng BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, dự kiến cuối năm nay, người dân có thẻ BHYT sẽ được hưởng cùng một mức giá dịch vụ khám- chữa bệnh. Động thái này của Bộ Y tế một lần nữa cho thấy quyết tâm nâng cao chất lượng khám- chữa bệnh, đồng thời tạo dựng cái nhìn mới hơn, thiện cảm hơn về BHYT.

Như vậy, khi viện phí hướng đến tính đúng, tính đủ, tấm thẻ BHYT thực sự sẽ ngày càng trở nên giá trị bởi nó chi trả cho người bệnh số tiền rất lớn mà những người không có thẻ sẽ khó có thể kham nổi việc điều trị nếu không có thẻ BHYT hỗ trợ.

Một cán bộ ngành y tế minh chứng, đối với những bệnh nhân điều trị ung thư, bệnh mãn tính như suy thận phải chạy thận... 100% người bệnh đều có thẻ BHYT. “Nếu không có BHYT, dù người giàu cũng không kham nổi chi phí điều trị, từ giàu mà thành nghèo, rồi đến sạt nghiệp. Trong khi đó, có thẻ BHYT họ được đảm bảo điều trị. Khi mức giá viện phí điều chỉnh tăng, các chi phí này cũng tăng theo và người bệnh không có thẻ BHYT sẽ không kham nổi chi phí điều trị…”

Vì vậy, việc điều chỉnh tăng giá viện phí theo lộ trình vừa thúc đẩy tăng cường chất lượng dịch vụ y tế, vừa góp phần thúc đẩy BHYT toàn dân, giúp người dân có ý thức mua BHYT để bảo vệ sức khỏe. Song song đó, BHYT là một chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng. Bởi vậy, suy cho cùng, BHYT là thứ mà cả người dân và phía BHXH đều cần. Không nên nghĩ chỉ một phía cần, thì mới xích lại gần nhau hơn.

HOÀNG HÀ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh