Bên hành lang Quốc hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trả lời phỏng vấn của báo chí xoay quanh vấn đề nông nghiệp và nông thôn. Ông Chủ tịch đưa ra chín vấn đề mà nông dân mong muốn.
Bên hành lang Quốc hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt
Thứ nhất, cần phải thay đổi tư duy về nông nghiệp; thứ hai, cần phải thay đổi lại cách tổ chức sản xuất kinh doanh; thứ ba, tổ chức phải xuất phát từ thị trường; thứ tư, cần phải nâng được quy mô sản xuất hiện nay; thứ năm, cần phải có sự liên kết trong sản xuất kinh doanh; thứ sáu, cần phải rà soát để phân định ra thứ tự ưu tiên trong sản xuất cho các ngành hàng, cho các sản phẩm; thứ bảy, cần phải phân bổ lại nguồn lực vốn liếng theo thứ tự ưu tiên thì mới phù hợp được khả năng và điều kiện; thứ tám, cần phải tăng cường có hiệu quả hơn nữa việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ khoa học công nghệ, kỹ thuật cho nông dân; thứ chín, cần phải đổi mới, cải tiến vấn đề chính sách…
Ông Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam điểm rất “đúng” và “trúng” điều nông dân đang cần, nhưng điều nông dân đang cần, mong muốn nhất là điều ước thứ chín.
Nông dân cần chính sách là chủ yếu. Trước đây, việc cho nông dân “cần câu” hay “con cá” thì được, còn bây giờ nông dân cần chính sách.
Hiện, chúng ta có nhiều chính sách nhưng cũng còn nhiều chính sách chưa phù hợp, chưa đúng với nguyện vọng của nông dân. Quyết tâm của Nhà nước ta muốn làm sao để nông dân sản xuất có lời ít nhất là 30% trở lên. Mặc dù, đã thực hiện nhiều biện pháp như: hỗ trợ lãi suất vay vốn, mua tạm trữ… nhưng tại sao “lời ít nhất là 30% trở lên” vẫn chưa đến được với nông dân.
Theo ông Chủ tịch Hội Nông dân Việt
Bởi vì, vật tư nông nghiệp chỉ phục vụ nông dân thôi và nếu miễn thuế đó thì đương nhiên giá đầu vào của nông dân đã được giảm đi khoảng 10%, đồng nghĩa với việc tích tụ vào đã có lời 10%.
Đấy là những vấn đề về chính sách đặt ra mà chúng ta cần suy nghĩ.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin