Chất vấn

07:11, 20/11/2014

Chiều hôm qua Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là người cuối cùng trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp lần này.

Chiều hôm qua Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là người cuối cùng trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp lần này.

Có thể nói hoạt động chất vấn luôn là nội dung rất được trông đợi tại mỗi kỳ họp; là dịp để Quốc hội thu thập thông tin và đánh giá hoạt động của các bộ ngành liên quan, không chỉ trên diễn đàn Quốc hội mà còn trước toàn thể nhân dân.

Tuy chất lượng những chất vấn và trả lời chất vấn còn vấn đề phải bàn, nhưng điều này ít nhiều cũng đã gây áp lực lên các thành viên Chính phủ.

Hạn chế này xuất phát từ cách thức chất vấn tại Quốc hội chỉ một phần, nhưng phần nhiều là do ý thức (và cả trình độ) của chính đại biểu Quốc hội. Bởi vậy việc lựa chọn vấn đề để chất vấn là một kỹ năng, đòi hỏi sự đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ và tâm huyết của đại biểu Quốc hội.

Các phiên chất vấn chỉ có thể đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cử tri khi nó đề cập đến bản chất những vấn đề quốc kế dân sinh, những vấn đề trọng tâm trong từng thời điểm: xóa đói giảm nghèo, kích cầu, chống tham nhũng, cải cách hành chính,...

Về phần người trả lời, hầu hết các vị “tư lệnh ngành” đi thẳng vào trọng tâm vấn đề như Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm với Quốc hội và cử tri cả nước về những nội dung Bộ Công thương và trách nhiệm của Bộ trưởng chưa làm được.
 
Bộ trưởng cũng đã hứa trước Quốc hội, đồng bào cử tri trong thời gian tới sẽ triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn những nội dung mà các đại biểu Quốc hội, cử tri gửi đến Bộ trưởng.

Tuy nhiên có vị trả lời còn quá nhiều cái “sẽ”. Bên cạnh, vẫn còn phổ biến kiểu trả lời “lạc tông”: hỏi giải pháp, đáp thực trạng!

Có thể nói, kết quả của chất vấn chỉ được thể hiện ở những việc làm, giải pháp khả thi mà bộ trưởng, trưởng ngành đó thi hành trong thực tế. Vì vậy, việc giám sát hậu chất vấn của đại biểu và các cơ quan của Quốc hội là hết sức cần thiết, để chất vấn và trả lời chất vấn thực sự là hoạt động có ý nghĩa trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ. 

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh