Vui buồn con nước lũ

07:10, 09/10/2014

Trung tâm Khí tượng- Thủy văn từ các tỉnh đầu nguồn ĐBSCL cho biết, do không có lũ thượng nguồn bổ sung nên mực nước lũ ở các địa điểm đang thấp hơn cùng kỳ năm trước 10 - 90cm và thấp hơn trung bình nhiều năm 40 - 70cm. Dự đoán trong tháng 10 và tháng 11, mưa thấp hơn trung bình nhiều năm và có khả năng kết thúc vào nửa đầu tháng 11, sớm hơn nhiều năm.

Trung tâm Khí tượng- Thủy văn từ các tỉnh đầu nguồn ĐBSCL cho biết, do không có lũ thượng nguồn bổ sung nên mực nước lũ ở các địa điểm đang thấp hơn cùng kỳ năm trước 10 - 90cm và thấp hơn trung bình nhiều năm 40 - 70cm. Dự đoán trong tháng 10 và tháng 11, mưa thấp hơn trung bình nhiều năm và có khả năng kết thúc vào nửa đầu tháng 11, sớm hơn nhiều năm.

Con nước thấp, bà con nông dân ngồi trông đồng buồn hiu vì mất mùa mưu sinh và lo sốt vó cho vụ Đông Xuân sắp tới. Tại các làng nghề mùa lũ như làm lưỡi câu, đóng xuồng, đan lọp…, không khí làm ăn buồn hiu. Ngay con cá linh, sản vật mùa lũ, năm nay sản lượng không đáng kể và giá khá cao. Không chỉ có vậy, nước lũ không tràn đồng, phù sa không về, đồng đất không được thau chua xổ phèn, có nghĩa là vụ Đông Xuân tới nông dân phải sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu nhiều hơn, năng suất lúa cũng sẽ giảm đi.

Thế nhưng tại số đô thị vùng ĐBSCL như Vĩnh Long vào tháng 7 âm lịch trở đi cứ mỗi con nước rằm, nước ba mươi hay có trận mưa lớn thì nước ngập đường phố, nhà cửa.

Đã có mâu thuẫn giữa người dân vùng nước lũ và dân phố thị. Nông dân thì “mong nước lũ dâng cao”. Người phố thị “trông trời nắng mỏng mưa thưa” nhưng lúa gạo, cá tôm không thể thiếu.

Ông trời khó chiều lòng mọi người, đô thị giải bài toán chống ngập cục bộ thôi!

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh