Trong tháng 10 này, có 2 sự kiện tôn vinh vị thế người nông dân.
Trong tháng 10 này, có 2 sự kiện tôn vinh vị thế người nông dân.
Một là, 150 thanh niên nông thôn vinh dự nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2014. Họ chính là những bông hoa đẹp nhất trong số hàng triệu thanh niên nông thôn tiêu biểu, đang ngày đêm đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đồng thời họ cũng là những gương mặt tiêu biểu cho những thanh niên bám đất, bám làng; quyết làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
Hai là, chương trình bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức vừa công bố 63 cá nhân để trao tặng các danh hiệu: Nông dân Việt Nam tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp; Nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền quốc gia; Nông dân có sáng kiến, phát minh khoa học được ứng dụng, đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội.
Thông qua 2 sự kiện liên tiếp này, bà con nông dân có thể thấy giai cấp mình được Đảng và Nhà nước tôn trọng, được xã hội vinh danh và ghi nhận.
Nhưng, nếu chỉ vinh danh, tri ân nông dân xuất sắc thôi thì chưa đủ. Chúng ta cần có sự chia sẻ, hỗ trợ bà con từ khâu đầu vào của sản xuất, cho tới đầu ra của nông sản. Muốn làm được điều này, phải có sự vào cuộc của Nhà nước, các ban, ngành.
Trong đó, việc đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng kiến thức cho nông dân là một hướng đi đúng để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con thường xuyên được tiếp cận, bổ sung những tri thức, kinh nghiệm, phương pháp làm ăn mới,...
Thực tế cho thấy, làm nông nghiệp ở nước ta hiện nay vẫn quá vất vả và nhiều rủi ro, khiến thu nhập của đại bộ phận nông dân còn thấp, nông dân dễ bị tổn thương.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin