“Uống bia nhất bảng, làm việc chót bảng”

06:10, 28/10/2014

Ông bà ta từng có câu “ăn như xáng múc, làm như lục bình trôi”, để chỉ những người mê ăn uống nhưng làm việc thì rề rà, tới đâu hay tới đó. Về nghĩa, câu này cũng ứng với chuyện “Uống bia nhất bảng, làm việc chót bảng”. Xem ra trong thời buổi hiện đại, câu này đã lỗi thời, nhưng…

Ông bà ta từng có câu “ăn như xáng múc, làm như lục bình trôi”, để chỉ những người mê ăn uống nhưng làm việc thì rề rà, tới đâu hay tới đó. Về nghĩa, câu này cũng ứng với chuyện “Uống bia nhất bảng, làm việc chót bảng”. Xem ra trong thời buổi hiện đại, câu này đã lỗi thời, nhưng…

Với 3 tỷ lít bia trong năm 2013, Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tiêu thụ bia, nhưng cũng trong năm 2013 theo Tổ chức Lao động quốc tế, năng suất lao động của người Việt Nam thuộc mức thấp nhất khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, chỉ bằng 1/15 so với Singapore.

Trong khi nông dân Việt Nam xuất khẩu được 6,61 triệu tấn gạo, trị giá 2,95 tỷ USD thì cả nước lại đổ vào bia đúng con số 3 tỷ USD. Hàng chục triệu nhà nông cày cuốc, bán mặt cho đất bán lưng cho trời cả năm chắc không khỏi cay đắng khi biết tiền mua bia nhiều hơn tiền xuất khẩu gạo có được.

Dù chưa có kết luận chính thức nào về mối liên hệ giữa 2 việc này nhưng nghịch lý "quán quân" về uống bia, "đội sổ" về năng suất đang đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết.

Theo Bộ Công thương, năm 2011, lợi nhuận từ doanh nghiệp bia đạt khoảng 7.500 tỷ đồng, năm 2012 là 8.600 tỷ đồng và đạt 10.150 tỷ đồng trong năm 2013. Bởi vậy mới có chuyện nguyên giám đốc Công ty bia Hu-da lãnh lương hưu tới 65 triệu đồng.

Không nói về hiệu quả công việc sau khi uống bia, không nói về tác hại đến sức khỏe do bia rượu gây ra, ở góc độ kinh tế cho thấy: Nếu lượng tiền dùng cho bia, rượu được đầu tư cho phát triển kinh tế chắc chắn sẽ tạo ra được giá trị gia tăng tốt hơn. Việc tiêu thụ rượu, bia quá lớn phá hủy lợi ích kinh tế khi nó trở thành tệ nạn xã hội.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh