Nợ công tăng nhanh, xử lý nợ xấu chậm, nợ đọng BHXH kéo dài… là những vấn đề làm "nóng" nghị trường Quốc hội.
Nợ công tăng nhanh, xử lý nợ xấu chậm, nợ đọng BHXH kéo dài… là những vấn đề làm "nóng" nghị trường Quốc hội.
Đây không phải là lần đầu tiên những “món nợ” đã làm "nóng" nghị trường. Tại kỳ họp lần thứ 7, mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thông báo: “Chúng ta có 4 món nợ lớn, gồm nợ công, nợ thu ngân sách, nợ xấu, nợ thuế; nợ việc làm cho người lao động; nợ văn bản; nợ các giải pháp phòng, chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Cả 4 món nợ này đã và đang rất "nóng", cử tri cả nước yêu cầu Quốc hội, Chính phủ phải xử lý”.
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII nóng ngay từ ngày đầu với vấn đề nợ công. Trong hầu hết phát biểu, các đại biểu Quốc hội đều tỏ ra lo lắng: cho đến nay, tỷ lệ nợ công có còn ở mức an toàn không? Cách tính nợ công thế nào là đúng và với tình hình như hiện nay? Liệu có phải chúng ta đang ăn vào phần của con cháu trong tương lai không?
Ngân hàng Thế giới (WB) cũng đã có những lưu ý: “Nợ nước ngoài của Việt
Để giải quyết vấn đề nợ công, trước hết cần phải làm rõ nợ công được sử dụng như thế nào, có hiệu quả không? Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm trong sử dụng các nguồn vốn vay. Nếu sử dụng không hiệu quả, làm thất thoát thì phải xem xét trách nhiệm, xử lý trách nhiệm khi có vi phạm, nhất là tiêu cực, tham nhũng. Nợ công rất cần minh bạch và thận trọng vì vay đã khó, trả nợ còn khó hơn.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin