Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, tăng trưởng còn chậm, các nước lớn cạnh tranh gay gắt, tranh chấp chủ quyền biển đảo phức tạp... nhưng qua báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội về tình hình kinh tế- xã hội năm 2014 cho thấy, những kết quả đạt được tương đối khả quan.
Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, tăng trưởng còn chậm, các nước lớn cạnh tranh gay gắt, tranh chấp chủ quyền biển đảo phức tạp... nhưng qua báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội về tình hình kinh tế- xã hội năm 2014 cho thấy, những kết quả đạt được tương đối khả quan. Tình hình xã hội chuyển biến, quốc phòng- an ninh được tăng cường, cải cách hành chính được tích cực triển khai...
Nhìn lại kết quả thực hiện phát triển kinh tế- xã hội và tái cơ cấu nền kinh tế từ năm 2011- 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân dự kiến sẽ chỉ đạt khoảng 5,6%/năm, thấp xa so với chỉ tiêu tăng trưởng bình quân theo kế hoạch là 6,5- 7%. Tỷ lệ nợ xấu còn cao, sản xuất nông nghiệp được đánh giá là trụ đỡ của nền kinh tế trong lúc khó khăn, song tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm dần, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm.
Những vấn đề đó đặt ra cho Chính phủ phải có giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để giải quyết các nút thắt của nền kinh tế, tạo chuyển biến mới. Vấn đề nóng được cử tri quan tâm nhiều nhất là tình hình phát triển kinh tế và an sinh xã hội.
Để thực hiện thành công quá trình này, còn rất nhiều việc phải làm cũng như nhiều khó khăn cần sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị mới có thể vượt qua.
Điều mong đợi của cử tri cả nước là Chính phủ phải trình và Quốc hội phải làm rõ, đưa ra những lời giải cụ thể cho từng vấn đề cụ thể. Chính phủ cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; lắng nghe nhiều hơn nữa tiếng nói; hiểu được nhiều hơn nữa tâm tư của người dân, doanh nghiệp...
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin