Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý kiến nghị của Bộ Tài chính về việc đưa mặt hàng thức ăn chăn nuôi sản xuất công nghiệp đang chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 5% xuống đối tượng không chịu thuế.
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý kiến nghị của Bộ Tài chính về việc đưa mặt hàng thức ăn chăn nuôi sản xuất công nghiệp đang chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 5% xuống đối tượng không chịu thuế.
Được biết, hàng năm kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi lên đến hàng tỷ đô la. Do đó, nếu mặt hàng thức ăn chăn nuôi không phải chịu thuế giá trị gia tăng thì người chăn nuôi- khách hàng chính của các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi- không phải trả thêm 5% giá mua.
Thức ăn chăn nuôi thành phần không có gì lạ, chỉ là bắp, đậu nành, bột cá,… loại nguyên liệu quen thuộc ở một quốc gia có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn như nước ta. Song, trên thực tế, hàng năm, nước ta vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn giá trị hàng tỷ đô la trong khi người trồng các loại cây trên thường xuyên điêu đứng vì giá cả thấp, không có đầu ra.
Bởi vậy, việc không đánh thuế nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu chế biến thức ăn là tin buồn cho người trồng. Tin vui cho người nuôi cũng là tin buồn cho người trồng các sản phẩm nông nghiệp.
Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đề ra mục tiêu đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính, chiếm tỷ trọng 42% trong cơ cấu giá trị ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, mục tiêu này khó có thể đạt được nếu ngay từ bây giờ ngành chăn nuôi không xây dựng nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Vì vậy, rất cần một chính sách đồng bộ, bài bản cho phát triển nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi để “nuôi” và “trồng” song hành bền vững.
vAN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin