Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có báo cáo và cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 186 vụ tai nạn giao thông, làm chết 114 người, bị thương 145 người.
Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có báo cáo và cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 186 vụ tai nạn giao thông, làm chết 114 người, bị thương 145 người.
Nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn giao thông lúc 18 giờ 55 ngày 1/9/2014, xe khách chở 53 người từ
Ngay sáng 2/9/2014, tại địa phận tỉnh Hưng Yên, xe khách lao qua dải phân cách đâm vào xe 7 chỗ chạy ngược chiều làm cho xe 7 chỗ lăn 3 vòng. Hậu quả: 3 người trên xe 7 chỗ chết (trong đó có Trung tướng công an) và 1 người bị thương.
Dù đã có sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và ngành giao thông cũng như các ngành, địa phương, nhưng tai nạn dịp nghỉ lễ, tết vẫn xảy ra nhiều, kể cả về số vụ và số lượng người chết, bị thương.
Trước dịp nghỉ lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có công điện yêu cầu các ngành, địa phương triển khai lực lượng đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Các ngành, địa phương trong cả nước cũng đã đưa ra nhiều biện pháp, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tai nạn vẫn xảy ra, trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng. Đây là điều đáng buồn sau những cố gắng của các cơ quan chức năng nhằm giảm số vụ và số người chết, bị thương do tai nạn giao thông gây ra thời gian qua.
Nguyên nhân của tình trạng trên được nêu ra rất nhiều, đó là do ý thức tham gia giao thông của người dân, lái xe phóng nhanh vượt ẩu, chở quá quy định, chưa có phép đi vào đường ưu tiên, phương tiện giao thông chất lượng kém, lực lượng chức năng chưa hoàn thành trách nhiệm… Nguyên nhân đã được chỉ rõ, giải pháp cũng đã được đưa ra, trong đó có những giải pháp khá quyết liệt, nhưng tình hình tai nạn giao thông mỗi dịp lễ, tết vẫn chưa giảm.
Để có những chuyến đi an toàn trong những dịp nghỉ lễ và cả ngày bình thường, không chỉ là những lời kêu gọi, sự chỉ đạo từ Trung ương hay những đợt phát động theo kỳ cuộc mà phải bắt đầu từ sự thay đổi trong ý thức của mỗi người dân bình thường, đến những lái xe, doanh nghiệp và nhất là đối với lực lượng thực thi pháp luật. Nếu mỗi người đều có ý thức thay đổi vì chính mình và vì mọi người thì tình hình giao thông của Việt
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin