Thiên tai khó lường!

07:08, 07/08/2014

Năm 2013 được ghi nhận là năm đạt kỷ lục về số lượng bão trong 50 năm qua và kỷ lục về số cơn bão mạnh. Cùng với bão, lũ đặc biệt lớn, mưa đá lốc xoáy, rét đậm, kèm theo mưa tuyết đã gây thiệt hại nặng cho nhiều địa phương.

Năm 2013 được ghi nhận là năm đạt kỷ lục về số lượng bão trong 50 năm qua và kỷ lục về số cơn bão mạnh. Cùng với bão, lũ đặc biệt lớn, mưa đá lốc xoáy, rét đậm, kèm theo mưa tuyết đã gây thiệt hại nặng cho nhiều địa phương.
 
Mùa mưa, bão năm 2014 vừa đến. Tuy đã có nhiều biện pháp để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là với bão lũ, nhưng nhiều địa phương trên cả nước và tại tỉnh ta đã phải gánh chịu hậu quả khá nặng nề của mưa bão.

Các tỉnh biên giới phía Bắc gánh chịu liên tiếp bão lũ, cả lũ quét, lũ ống cướp đi sinh mạng nhiều người. Không “báo trước”, cơn lốc trong 2 ngày liên tiếp làm sập gần trăm căn nhà của người dân TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

Mưa, gió lốc, lũ quét xảy ra trên địa bàn nhiều địa phương với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng. Mưa, lốc và mưa đá xảy ra không theo quy luật.

Nhiều khi chưa khắc phục xong đợt mưa lũ trước lại phải gánh chịu thêm thiệt hại do mưa lũ đợt sau. Lũ quét, sạt lở đất năm nào cũng xảy ra. Tuy đã được cảnh báo và chuẩn bị các kế hoạch để chủ động phòng chống nhưng vẫn không lường hết được những diễn biến bất thường và hậu quả mà nó gây ra.

Trong khi công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ở nhiều địa phương còn thiếu sự phối hợp chỉ đạo và chưa kiên quyết, người dân vẫn chủ quan, nhiều khi còn dựa vào kinh nghiệm để đối phó với thiên tai nên để lại hậu quả khó lường.

Cho dù công tác dự báo, phòng chống bão có tốt đến mấy cũng không được chủ quan. Đề cao cảnh giác, đối phó hiểm họa do thiên tai mang lại không bao giờ thừa. 

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh