Trong 5,18% tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm, ngành hàng nông- lâm- thủy sản chỉ góp 0,55 điểm phần trăm- mức thấp nhất trong số các ngành kinh tế chính của cả nước. Nó phần nào cho thấy khó khăn của nông nghiệp thời gian qua.
Trong 5,18% tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm, ngành hàng nông- lâm- thủy sản chỉ góp 0,55 điểm phần trăm- mức thấp nhất trong số các ngành kinh tế chính của cả nước. Nó phần nào cho thấy khó khăn của nông nghiệp thời gian qua.
Tuy nhiên, có một con số tăng trưởng khác đã lý giải vì sao đóng góp vào tăng trưởng GDP của nông nghiệp lại thấp như vậy- đó chính là giá trị nhập khẩu trong nông nghiệp. 6 tháng vừa qua, giá trị nhập khẩu toàn ngành đã lên tới 10,4 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Điều này đồng nghĩa với việc tăng trưởng nhập khẩu đã vượt tăng trưởng xuất khẩu trong nông nghiệp. Chẳng hạn, dù là cường quốc xuất khẩu gạo nhưng nước ta lại phải nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Chỉ riêng năm 2013, nước ta thu về 2,95 tỷ USD nhờ xuất khẩu gạo nhưng chi tới 3 tỷ USD để nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu.
Có thể nói, hệ quả tất yếu của một nền nông nghiệp phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu là đầu vào trong sản xuất tăng cao, khiến giá sản phẩm cũng tăng theo, sản xuất bấp bênh, đời sống người nông dân gặp nhiều khó khăn.
Cấu trúc nông nghiệp đang có vấn đề: vừa sản xuất dư thừa lại vừa thiếu hụt. Dư thừa ở những ngành xuất khẩu trong nhiều năm qua, nhưng lại thiếu hụt ở những ngành mà nhu cầu trong nước đang rất cần.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin