Trên thị trường, 80% sản phẩm nước mắm đeo nhãn “nước mắm Phú Quốc” đều là hàng giả, hàng nhái.
Trên thị trường, 80% sản phẩm nước mắm đeo nhãn “nước mắm Phú Quốc” đều là hàng giả, hàng nhái.
Đó là nhận định của bà Nguyễn Thị Tịnh- Chủ tịch Hội Nước mắm Phú Quốc, tại hội thảo Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Phú Quốc” cho sản phẩm nước mắm do Bộ Công thương và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang, Hội Nước mắm Phú Quốc tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.
Thực tế mỗi năm Phú Quốc chỉ sản xuất được 20- 25 triệu lít nước mắm phân phối trên cả nước. Thế nhưng đi khắp các tỉnh- thành phía
Một nhà báo vào tận làng Bào Đá nơi có thương hiệu rượu đế nổi tiếng ở tỉnh Bình Định mới biết. Cả làng chỉ hơn chục hộ nấu rượu nhưng những bầu rượu thương hiệu Bào Đá có quá ư là nhiều trên thị trường.
Chiều 21/7, tại buổi làm việc với Tổng cục Hải quan về kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, cần sớm khắc phục tình trạng hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng bày bán tràn lan trên thị trường; kiên quyết xử lý cán bộ bảo kê, bao che, tiếp tay cho buôn lậu và kỷ luật nghiêm đối với những cán bộ có dư luận về tiêu cực trong công tác.
Hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng vẫn đang là vấn nạn đáng lo ngại hiện nay.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin