Hành động yêu nước thiết thực!

07:07, 18/07/2014

Gần đây, tại các chợ trái cây hầu như đã vắng bóng trái cây Trung Quốc. Thay vào đó, trái cây Việt Nam như chôm chôm, vải, măng cụt, thanh long,… tràn ngập chợ, giá mềm.

Gần đây, tại các chợ trái cây hầu như đã vắng bóng trái cây Trung Quốc. Thay vào đó, trái cây Việt Nam như chôm chôm, vải, măng cụt, thanh long,… tràn ngập chợ, giá mềm.

Một người bán trái cây nói: “Giá cam Mỹ có 40.000 đ/kg vậy mà không ai mua. Khách ghé hỏi có phải hàng Trung Quốc không là bỏ đi!”

Do tin đồn vải Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam nên tại một số chợ, người bán cũng cẩn thận ghi rõ xuất xứ cho các loại trái cây khác để tránh bị vạ lây như bòn bon Thái, măng cụt Cái Mơn… Một số tiểu thương cho biết, mặc dù đã treo bảng khẳng định nguồn gốc xuất xứ nhưng hầu như người tiêu dùng đều không tin.

Lâu nay trong dư luận đã râm ran về việc trái cây và rau cải Trung Quốc được tẩm hóa chất để giữ tươi và giòn dài lâu.

Những trái cây “tươi” và rau “tươi” này luôn có màu sắc tươi dài lâu dù không được giữ lạnh và giữ trong điều kiện nhiệt độ bình thường. Có những quả táo, lê để ngoài hơn nửa tháng mà vẫn không hư thối. Chính những chất giữ tươi này cũng là nguyên nhân của bệnh ung thư và phá hủy nội tạng.

Nhiều người Việt Nam lâu nay đã nhất định không ăn trái cây nhập từ Trung Quốc. Bên cạnh ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn xuất phát từ ý thức nội tâm: Người Việt Nam ăn trái cây Việt Nam là yêu nước.

Trong thời buổi chủ quyền đất nước bị đe dọa, kinh tế đang gặp khó khăn, sản phẩm nông sản chúng ta khó khăn về đầu ra, đó không chỉ là tự bảo vệ bản thân mình mà còn là hành động yêu nước thiết thực.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh