Số liệu từ cuộc tổng điều tra dân số năm 2009 cho thấy số lượng thanh niên (nhóm dân số trong độ tuổi từ 10-24) của nước ta là 23,94 triệu người, chiếm 27,9% tổng dân số. Đến 1/4/2013, nhóm dân số này là 21,21 triệu người, chiếm 23,7% tổng dân số.
Số liệu từ cuộc tổng điều tra dân số năm 2009 cho thấy số lượng thanh niên (nhóm dân số trong độ tuổi từ 10-24) của nước ta là 23,94 triệu người, chiếm 27,9% tổng dân số. Đến 1/4/2013, nhóm dân số này là 21,21 triệu người, chiếm 23,7% tổng dân số.
Như vậy, sau 4 năm nhóm dân số này giảm 1,05 điểm phần trăm/năm, tương ứng giảm hơn nửa triệu thanh niên/năm. Dự báo của Tổng cục Thống kê cho thấy, đến năm 2049, nước ta sẽ có khoảng 19,1 triệu thanh niên, chiếm 17,6% tổng dân số.
Thành công trong chương trình dân số- kế hoạch hóa gia đình đã làm cho mức sinh giảm đi. Đây là cơ hội rất lớn cho chúng ta tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống, con người, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.
Đây là cơ hội duy nhất trong lịch sử để Việt Nam có thể xây dựng kế hoạch cho thời kỳ chuyển đổi dân số này, tận dụng thời kỳ cơ cấu dân số vàng giúp phát triển kinh tế- xã hội.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm và tình cảm đặc biệt đối với thanh niên. Người dạy: “Thanh niên là chủ tương lai của nước nhà”. Người ví tuổi thanh niên là mùa xuân của xã hội: “Mỗi năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.
Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người viết: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
Đầu tư cho thanh thiếu niên chính là đầu tư cho tương lai của chúng ta.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin