Năm nay nhuần 2 tháng 9 nên mùa mưa bão đến chậm, song ngày càng có biểu hiện bất thường. Ngay cơn bão số 2 đã để lại hậu quả nặng nề các tỉnh vùng địa đầu biên giới phía Bắc.
Năm nay nhuần 2 tháng 9 nên mùa mưa bão đến chậm, song ngày càng có biểu hiện bất thường. Ngay cơn bão số 2 đã để lại hậu quả nặng nề các tỉnh vùng địa đầu biên giới phía Bắc.
Dự báo mùa mưa bão năm nay diễn biến bất thường. ĐBSCL là vùng xung yếu, người dân chưa có kinh nghiệm đối phó với bão lớn. Bên cạnh đó, giông lốc, sét đánh, sạt lở bờ sông xảy ra tại nhiều nơi làm thiệt hại nhà cửa, tài sản. Những hiện tượng trên báo hiệu một mùa mưa bão, lũ lụt khắc nghiệt.
Ở ĐBSCL, trước đây rất hiếm khi bão đổ bộ trực tiếp, còn trong thập kỷ gần đây có 3 cơn bão lớn. Khi bão đi qua thì người dân hết sức lúng túng, cập rập đối phó nên thiệt hại hết sức nặng nề. Hơn nữa, trong xu thế biến đổi khí hậu toàn cầu, bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng hoạt động trái quy luật, xuất hiện nhiều hơn ở vĩ độ thấp nên các tỉnh- thành ĐBSCL phải chủ động phòng chống.
Cho dù công tác dự báo, phòng chống bão có tốt đến mấy cũng không được chủ quan. Đề cao cảnh giác, đối phó hiểm họa do thiên tai mang lại không bao giờ thừa. Có điều, thiên tai dù có bất thường đến đâu, ẩn chứa hiểm họa khó lường đến mấy, nếu chúng ta tìm ra phương cách chế ngự kịp thời và luôn đề cao cảnh giác thì sẽ hạn chế được tới mức thấp nhất hậu quả mà nó mang tới.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin