Chủ động ứng phó

07:06, 17/06/2014

Chuyện nâng chất lượng nông- thủy sản và đa dạng hóa thị trường đã được đặt ra từ rất lâu, được nói rất nhiều. Nhưng, trước những khó khăn trong thương mại với Trung Quốc do tác động từ những căng thẳng trên biển Đông gần đây, đòi hỏi này cần được thực hiện gấp rút hơn bao giờ hết.

Chuyện nâng chất lượng nông- thủy sản và đa dạng hóa thị trường đã được đặt ra từ rất lâu, được nói rất nhiều. Nhưng, trước những khó khăn trong thương mại với Trung Quốc do tác động từ những căng thẳng trên biển Đông gần đây, đòi hỏi này cần được thực hiện gấp rút hơn bao giờ hết.

Báo cáo mới nhất về tình hình sản xuất, xuất khẩu nông- thủy sản của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp- PTNT cho thấy, 5 tháng đầu năm, xuất khẩu nông- thủy sản ước đạt hơn 8,92 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ.
 
Tuy nhiên, 2 bộ cũng nhận định xuất khẩu nông sản vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu thụ của các thị trường nhập khẩu vẫn yếu, trong khi áp lực cạnh tranh cao.

Mặc dù giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường nhưng trong bối cảnh phức tạp trên biển Đông, cần có những phân tích nghiên cứu và dự báo thị trường để giúp các doanh nghiệp Việt Nam chủ động ứng phó. Do đó, không thể không tính tới kịch bản xuất khẩu những mặt hàng nông sản truyền thống sang Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng.

Thực tế thương mại biên mậu những ngày qua cho thấy, thương nhân 2 nước đã có tâm lý thận trọng hơn trong các hoạt động giao hàng, thanh toán cũng như đàm phán các hợp đồng lâu dài.

Một chuyên gia kinh tế dí dỏm: Xuất khẩu nông sản hiện nay phải chủ động như người dân ở ĐBSCL “sống chung với lũ”. Do vậy, cần luôn trong tư thế chủ động tìm cách khắc phục các mặt hại nảy sinh từ sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc hiện nay.
 
Trong đó, siết hàng rào về chất lượng hàng nhập khẩu, tăng kỷ cương pháp luật để hạn chế sự lũng đoạn của (doanh nghiệp) Trung Quốc trong các lĩnh vực là việc cần được tính tới.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh