Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang cảnh báo tình trạng kháng thuốc kháng sinh trên toàn thế giới. Điều đó có nghĩa là mọi người, mọi lứa tuổi ở nhiều nơi trên thế giới đang có nguy cơ bị đe dọa về sức khỏe.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang cảnh báo tình trạng kháng thuốc kháng sinh trên toàn thế giới. Điều đó có nghĩa là mọi người, mọi lứa tuổi ở nhiều nơi trên thế giới đang có nguy cơ bị đe dọa về sức khỏe.
WHO cũng đã vẽ ra viễn cảnh không mấy hay ho khi mà các bệnh nhiễm khuẩn hay các vết thương trầy trầy, nho nhỏ mà trước đây không khó điều trị thì sau này có thể gây chết người. Lý do: vi khuẩn kháng thuốc.
Riêng Việt
Tâm lý người bệnh (và cả người thân) là muốn cho mau hết bệnh nên hễ nhức đầu, sổ mũi là cứ tọng thuốc vào, vì tiệm thuốc tây đầy dẫy và mua không cần toa một cách dễ dàng. Chỉ cần khai bệnh thì người bán thay… bác sĩ kê toa với 4- 5 loại thuốc xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ…
Phác đồ uống kháng sinh ít gì cũng phải 5 ngày nhưng do uống liều cao nên 3 ngày hết triệu chứng và ngưng thuốc. Còn khi đi bác sĩ thì lại nhỏ to với bác sĩ “cho liều mạnh mạnh vào”.
Bác sĩ (hay người bán thuốc) biết tâm lý bệnh nhân là muốn mau hết các triệu chứng khó chịu nên dù bệnh nhẹ thì một số người vẫn mạnh tay cho liều cao, để được khen là… “bác sĩ hay”, “dược sĩ giỏi”.
Rốt cuộc, tuy khỏi bệnh nhanh nhưng trong cơ thể âm thầm diễn ra một chiến khác đe dọa tính mạng con người: vi khuẩn kháng thuốc. Trong tương lai gần (tức về già), người bệnh sẽ gặp khó khăn trong điều trị. Còn trong tương lai xa xa thì con cháu mình phải gánh chịu hậu quả.
Theo WHO, nếu không có hành động tức thời, thế giới sẽ đối mặt với một kỷ nguyên đáng sợ: kỷ nguyên “hậu thuốc kháng sinh”. Ngành y tế phải hành động thôi!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin