Những địa phương cuối cùng có ổ dịch cúm gia cầm là Vĩnh Long, Bến Tre, Khánh Hòa, Hà Giang, Bình Thuận… đã lần lượt công bố hết dịch, trên cả nước không có ổ dịch mới phát sinh. Đây được coi là nỗ lực đáng ghi nhận của các ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch.
Những địa phương cuối cùng có ổ dịch cúm gia cầm là Vĩnh Long, Bến Tre, Khánh Hòa, Hà Giang, Bình Thuận… đã lần lượt công bố hết dịch, trên cả nước không có ổ dịch mới phát sinh. Đây được coi là nỗ lực đáng ghi nhận của các ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch.
Dù vậy, kết quả giám sát sự lưu hành của vi rút cúm tại các chợ gia cầm của Cục Thú y vẫn cho thấy, tình hình dịch bệnh còn nhiều mối lo ngại. Đơn cử, trong đợt giám sát tại 147 chợ gia cầm của 44 tỉnh- thành đã phát hiện 5,68% mẫu (trong tổng số 40.610 mẫu thu thập) dương tính với vi rút cúm A/H5N1.
Mặc dù Việt Nam chưa phát hiện vi rút cúm A/H7N9 nhưng qua giám sát tại các chợ, điểm tập kết gia cầm, các cơ quan chuyên môn vẫn phát hiện nhiều mẫu gia cầm dương tính với cúm A.
Trong một diễn biến khác, dịch lở mồm long móng vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, còn xảy ra các ổ dịch nhỏ lẻ. Đáng chú ý, dịch lở mồm long móng tiếp tục phát sinh thêm ổ dịch mới. Cả nước còn 2 tỉnh có dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày.
Cục Thú y đã công bố khống chế thành công dịch cúm gia cầm trên cả nước đã đúng một tuần, song nguy cơ bùng phát và lây lan trở lại của các ổ dịch còn cao bởi vi rút vẫn lưu hành ngoài môi trường- nhất là tại các chợ, điểm tập kết gia súc, gia cầm.
Đừng chủ quan, vì nguy cơ tiềm ẩn là không nhỏ và khi dịch bùng phát thì thiệt hại lớn!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin