Gần đây một số tỉnh- thành ban hành chỉ thị, nghị quyết nội dung chung “chấn chỉnh lề lối làm việc cán bộ, công chức”.
Gần đây một số tỉnh- thành ban hành chỉ thị, nghị quyết nội dung chung “chấn chỉnh lề lối làm việc cán bộ, công chức”.
Chi tiết cụ thể từng địa phương có khác nhau: có địa phương cấm cán bộ công chức uống rượu bia trong giờ làm việc và thời gian nghỉ trưa; bảo đảm thực hiện đúng giờ hành chính theo quy định (8 tiếng/ngày); có địa phương cấm cán bộ, công chức la cà hàng quán trong giờ làm việc…
Không chỉ “điểm mặt chỉ tên” tại chỗ, nhiều địa phương còn ghi hình những cán bộ vi phạm hoặc bằng các cuộc “kiểm tra đột xuất”, thậm chí còn thành lập cả những đoàn thanh tra để kiểm tra, phạt nguội. Bởi vậy, từ khi ban hành lệnh trên các quán nhậu tỉnh nọ than trời vì vắng khách! Thế mới rõ “khách hàng tiềm năng” của nhà hàng quán nhậu hiện nay là đối tượng nào?
Những “điều cấm” tưởng như là “lẽ đương nhiên” ấy lại đang trở thành một vấn đề khiến dư luận rất quan tâm.
Mới đây, Bộ Nội vụ cũng đã đưa ra dự thảo quy định về trách nhiệm thực thi công vụ, nhấn mạnh đến yêu cầu công chức, viên chức trong giờ hành chính không làm việc riêng, không đi muộn về sớm, không đi uống cà phê, la cà quán xá, chơi trò chơi điện tử trong giờ làm việc… và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.
Phải nói rằng, những biện pháp “tình thế” ấy đã giảm đáng kể tệ nạn la cà quán xá trong giờ làm việc, lấy lại phần nào hình ảnh tận tụy của cán bộ, công chức.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin