Trách nhiệm người đứng đầu

07:01, 10/01/2014

Năm 2013 đã khép lại với bức tranh toàn cảnh nền kinh tế- xã hội đất nước đan xen những mảng màu tối- sáng.

Năm 2013 đã khép lại với bức tranh toàn cảnh nền kinh tế- xã hội đất nước đan xen những mảng màu tối- sáng.

Đây có thể coi là giai đoạn khó khăn nhất sau gần 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Bên cạnh tăng trưởng GDP khoảng 5,4%- mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua, số doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động lên tới gần 55.000,… nhưng nền kinh tế vẫn xuất hiện một số điểm sáng: lạm phát được kiềm chế ở mức 6,2- 6,4%, nhập siêu thấp, cán cân thanh toán thặng dư, tỷ giá ổn định, tổng vốn FDI đăng ký tăng 54,2% (gần 21 tỷ USD)...

Theo các đại biểu tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương mới đây, cùng với tín hiệu tăng trưởng trở lại của nền kinh tế, lạm phát được kiềm chế, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định...

Những kết quả này có được là nhờ sự kiên trì theo đuổi các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ tích cực cho sản xuất kinh doanh, cho doanh nghiệp… mà Chính phủ đề ra và sự vào cuộc quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của người lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Điều này thể hiện khá rõ nét trong việc bảo đảm thu chi ngân sách. Chịu ảnh hưởng từ giai đoạn bùng nổ trước đó, năm qua, nền kinh tế trong nước chật vật với nỗi lo hụt thu ngân sách thường trực.

Ngay cả những quyết định trong việc không phá giá đồng VNĐ, tập trung các giải pháp giảm lãi suất tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ xuất khẩu, giám sát việc tiết kiệm chi ngân sách, cắt giảm đầu tư công,… đã góp phần không nhỏ vào mục tiêu ổn định nền kinh tế.
 
Số liệu mới nhất cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2013 đạt 790.800 tỷ đồng, tổng chi đạt 986.200 tỷ đồng. Với cán cân thu chi đó, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm nay ở mức 5,3% GDP, mức mà trước đó đã được Quốc hội chấp thuận.

Dự báo năm 2014, tình hình kinh tế- xã hội tiếp tục gặp nhiều khó khăn, còn bộn bề công việc. Đây cũng là năm “tăng tốc” để đạt các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2011- 2015.

Không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp vừa diễn ra đã nhiều lần nhấn mạnh đến việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cùng với sự vào cuộc của các ngành, các cấp và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Đây được coi là yếu tố quan trọng để hoàn thành các mục tiêu trong năm mới. 

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh