Sự kiện 7 học sinh bị nước cuốn mất tích khi tắm biển Cần Giờ thêm hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước.
Sự kiện 7 học sinh bị nước cuốn mất tích khi tắm biển Cần Giờ thêm hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước.
Theo Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội): Mỗi năm gần 3.600 trẻ chết đuối. Và từ năm 2001- 2012, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em trong số các vụ tử vong do tai nạn thương tích ở Việt
Từ thực tế những vụ chết đuối thương tâm của học sinh và trẻ em tắm biển, trẻ ở vùng lũ, vùng sông nước cho thấy, việc dạy trẻ học bơi là việc làm cấp bách để phòng chống đuối nước, giảm những cái chết oan uổng cho trẻ.
Dạy trẻ học bơi cùng những kỹ năng phòng tránh, cấp cứu đuối nước là môn học rất cần thiết giúp các em nâng cao sức khỏe, hoàn thiện kỹ năng sống và phòng tránh được tai nạn đuối nước. Bộ GD-ÐT đã quyết định triển khai thí điểm dạy bơi trong các trường tiểu học các tỉnh- thành trên cả nước trong giai đoạn từ 2010- 2015.
Tuy nhiên, để triển khai có hiệu quả là không đơn giản, do còn liên quan đến kinh phí và nhân lực. Vì vậy, việc cấp thiết trong thời điểm này nhằm hạn chế tình trạng học sinh bị đuối nước là cần đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa dạy bơi cho trẻ em, phổ biến kiến thức sơ- cấp cứu đuối nước cho đội ngũ cộng tác viên cộng đồng và người dân vùng sông nước, vùng bị lũ lụt.
Có ý kiến đề xuất rất đáng xem xét: Vì sao không biến các giờ ngoại khóa không cần thiết thành những giờ tổ chức cho các em đi học bơi ở các hồ bơi, ao, kinh gần trường với sự hướng dẫn của giáo viên hoặc cán bộ ngành thể dục thể thao có chuyên môn?
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin