Người làm chính sách

06:11, 12/11/2013

Tổng kết 10 năm công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp cho thấy, cả nước đã tiếp nhận, kiểm tra trên 1,7 triệu văn bản, phát hiện trên 50.000 văn bản sai trái ở mức độ khác nhau.

Tổng kết 10 năm công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp cho thấy, cả nước đã tiếp nhận, kiểm tra trên 1,7 triệu văn bản, phát hiện trên 50.000 văn bản sai trái ở mức độ khác nhau.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2013, qua kiểm tra 251.002 văn bản, Bộ Tư pháp phát hiện 3.960 văn bản có dấu hiệu chưa đảm bảo tính hợp pháp, trong đó có 528 văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nội dung và thẩm quyền.

Thời gian qua, dư luận ồn ào bởi liên tiếp nhiều văn bản của các bộ, ngành ban hành xa rời thực tiễn, hay nói như nhiều học giả: ngồi phòng máy lạnh để xây dựng chính sách ngoài đời. Có thể liệt kê hàng đống văn bản đó, ví như cấm dạy thêm học thêm, ngực lép không được lái xe, cấm bán thịt heo sau mổ 8 tiếng…

Đây là thách thức không nhỏ trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Thực tế bộc lộ, việc ban hành văn bản được cho là quá dễ dãi, cơ quan soạn thảo chỉ cốt tránh phiền hà, thuận lợi cho quản lý còn thực hiện như thế nào thì mặc... xã hội. Đây cũng là một sự lãng phí thời gian, tiền bạc của xã hội.

Thiết nghĩ, đã đến lúc Nhà nước cần xem lại vấn đề này, phải có chế tài xử lý nghiêm đối với những cơ quan tham mưu ban hành chính sách không đi vào cuộc sống.

Người làm chính sách cần có tâm, có tầm…

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh