Đại biểu của nông dân

06:11, 06/11/2013

Trên nghị trường các kỳ họp Quốc hội gần đây, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn xuất hiện thường xuyên. Trong bối cảnh gay go về bài toán ngân sách, nợ công, nợ xấu… nhiều đại biểu vẫn không quên bày tỏ sự âu lo về tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện nay...

Trên nghị trường các kỳ họp Quốc hội gần đây, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn xuất hiện thường xuyên. Trong bối cảnh gay go về bài toán ngân sách, nợ công, nợ xấu… nhiều đại biểu vẫn không quên bày tỏ sự âu lo về tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện nay...

Bởi có một nghịch lý, chúng ta tự hào là đã trở thành cường quốc trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản nhưng người làm nông nghiệp vẫn thuộc nhóm người nghèo nhất của xã hội. Và trong những thời điểm khó khăn nhất của nền kinh tế, họ góp phần ổn định vĩ mô, ổn định xã hội.

Công lao của nông dân rất lớn, không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, khi tiếp xúc cử tri, vấn đề làm các đại biểu Quốc hội khó trả lời nhất là tác động cụ thể, trực tiếp các cơ chế chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp đối với nông dân, bởi nông dân luôn than phiền Nhà nước hỗ trợ cơ chế, chính sách đến nông dân quá ít. Và, thực tế là như vậy!

Nhưng tốc độ tăng trưởng nông nghiệp có xu hướng giảm dần. Tình trạng sụt giảm về giá, sản lượng tiêu thụ- nhất là lúa, gạo, vật nuôi và chế biến cá tra ở khu vực ĐBSCL là điều đáng lo ngại, đã tác động tiêu cực vào sức đầu tư của sản xuất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nông dân.

Đại biểu vùng Đồng Tháp Mười còn cảnh báo: Nếu tình hình chậm được thay đổi, nông dân sẽ kiệt sức. Nông dân còn nghèo thì chưa thể có nông thôn mới thực sự và nông nghiệp cũng chưa thể cất cánh vì thiếu động lực…

Có thể đề đạt, mong muốn của đại biểu chưa thể có tác động nhiều trong kỳ họp cuối năm với nhiều vấn đề rất nóng. Nhưng, tiếng nói của “đại biểu nông dân” luôn xuất hiện trên nghị trường.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh