Từ năm 2009 đến nay, đã có 7 lần tăng giá điện. Gần đây nhất, lần tăng 5% đã đẩy giá bán điện bình quân lên 1.508,85 đ/kWh. Mỗi lần tăng, ông “nhà đèn” đều có câu lý giải “do giá bán điện luôn thấp hơn giá thành nên ngành điện luôn bị lỗ…”
Từ năm 2009 đến nay, đã có 7 lần tăng giá điện. Gần đây nhất, lần tăng 5% đã đẩy giá bán điện bình quân lên 1.508,85 đ/kWh. Mỗi lần tăng, ông “nhà đèn” đều có câu lý giải “do giá bán điện luôn thấp hơn giá thành nên ngành điện luôn bị lỗ…”
Kết luận thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) của Chính phủ về tính giá điện mới đây làm người dân tức anh ách.
Giá điện mà nhà đèn tính vào giá thành có cả tiền sắm ôtô hạng sang, xây biệt thự, sân tennis… Bên cạnh là việc đầu tư ngoài ngành bị thua lỗ hoặc các công ty thành viên kinh doanh thua lỗ nhưng vẫn trích thưởng; thậm chí gánh lỗ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng được gộp vào chi phí sản xuất điện để tính giá thành điện. Như vậy, từ trước đến nay, bức xúc của người dân về giá điện không minh bạch là có căn cứ.
Dư luận đặt câu hỏi rằng: Một tập đoàn hàng đầu sao có thể “nhầm lẫn” đến như thế?
Dư luận thắc mắc với vai trò quản lý ngành, đáng ra Bộ Công thương cũng phải phát hiện những vấn đề của EVN từ lâu, trước khi các cơ quan khác nhập cuộc. Thế nhưng dù kiểm toán nhiều lần và Bộ Công thương có nhiều cơ quan chức năng để kiểm soát, nhưng đến nay dư luận vẫn phải... giật mình. Hàng loạt câu hỏi mang tính cảnh báo đang được đặt ra cần nghiên cứu, trả lời…
EVN cần nhanh chóng xử lý các vấn đề mà thanh tra kết luận và thông báo kết quả xử lý để người dân biết.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin