Lại ốc bươu vàng

07:10, 17/10/2013

Được tin bà con vùng Hậu Giang, Bạc Liêu... đổ xô đi bắt ốc bươu vàng bán cho thương lái Trung Quốc, vừa mừng vừa lo. Mừng là vì nếu bán có tiền thì bà con có thể triệt tiêu loài ốc “ăn lúa như bò ăn cỏ” này. Lo là vì sẽ có một bộ phận vì thấy cái lợi trước mắt mà quay lại nuôi ốc bươu vàng thì tai họa sẽ trở thành thảm họa...

Được tin bà con vùng Hậu Giang, Bạc Liêu... đổ xô đi bắt ốc bươu vàng bán cho thương lái Trung Quốc, vừa mừng vừa lo. Mừng là vì nếu bán có tiền thì bà con có thể triệt tiêu loài ốc “ăn lúa như bò ăn cỏ” này. Lo là vì sẽ có một bộ phận vì thấy cái lợi trước mắt mà quay lại nuôi ốc bươu vàng thì tai họa sẽ trở thành thảm họa...

Khó có thể ngờ rằng loài nằm trong danh sách động- thực vật ngoại lai có tính xâm hại cao (chuyên phá hoại mùa màng) như ốc bươu vàng lại có ngày “lên ngôi” với giá bán đến 18.000 đ/kg, do thương lái từ TP Hồ Chí Minh xuống trả tiền, bốc hàng. Nhưng, từ người bán cho đến chủ vựa đều không biết thương lái Trung Quốc vận chuyển đi đâu, làm gì…

Với giá này, một người chịu khó đi mò cua bắt ốc cũng có thể kiếm được năm bảy ký, thường là cả chục ký (gần 200.000đ), “khỏe hơn đi làm thuê, vì ngồi trong mát”. Nhiều bà con cho rằng, con ốc này là “cứu tinh” cho bà con lao động nhàn rỗi.

Tuy nhiên, nếu quản lý không khéo thì đây sẽ là nguồn tai họa lớn, nhất là thời điểm người dân gom ốc sống về lưu chứa trong nhà chờ sơ chế, vì con ốc này rất dễ sinh sôi, nảy nở và đẻ trứng. Nguy hiểm hơn là nếu bà con không được tuyên truyền vận động tốt để hiểu được tác hại của loài ốc này trong sản xuất nông nghiệp thì sẽ có một số người nuôi ốc bươu vàng để kiếm lợi (đồng nghĩa với kiếm… hại).

Các cơ quan chức năng cũng cần làm rõ thương lái Trung Quốc thu mua ốc bươu vàng để làm gì?

Nếu quản lý không được thì hậu quả khó lường chẳng những đối với nhà nông, đối với nền nông nghiệp mà còn đối với cả nền kinh tế nữa.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh