Nhìn lại thành tựu tăng trưởng kinh tế nước ta những năm qua, không thể không nhắc đến đóng góp tích cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Nhìn lại thành tựu tăng trưởng kinh tế nước ta những năm qua, không thể không nhắc đến đóng góp tích cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Đây không chỉ là nguồn vốn quan trọng trong tổng vốn đầu tư xã hội mà còn là một khu vực kinh tế lớn, năng động, có năng lực sản xuất lớn và sức cạnh tranh cao.
Chính nhờ được nâng đà bởi các yếu tố mà Việt Nam đang thiếu hoặc yếu như quản trị, công nghệ,… mà FDI đã có những đóng góp khá lớn cho ngân sách nhà nước, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế cũng như tạo nhiều việc làm cho người lao động,…
Bên cạnh những kết quả đạt được, đương nhiên vẫn còn những tồn tại, như những biểu hiện lách thuế, không đảm bảo quyền lợi người lao động,...
Nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về thu hút đầu tư cũng như khắc phục những hạn chế đó, Chính phủ đã có Nghị quyết số 103/NQ-CP với những giải pháp được xem là “điểm đúng và trúng các vấn đề nóng”.
Với việc sửa đổi chính sách đầu tư, điều chỉnh một số nguyên tắc quản lý và phân cấp đầu tư, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư đồng thời chú ý các vấn đề xã hội liên quan, nghị quyết trên cũng là sự tái khẳng định quan điểm thu hút FDI trong giai đoạn tới của Chính phủ nước ta.
Thật sự chúng ta đang “trải thảm” đón các nhà đầu tư. Và qua đó, rất mong sao lợi ích hai bên luôn đảm bảo sự hài hòa, bền vững.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin