Chuyện thật như đùa! Một vài doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh đang đòi đóng BHXH, BHYT cho người lao động bằng… sản phẩm. Như có doanh nghiệp đòi đóng khoản nợ 700 triệu đồng bằng… bàn ghế, đồ dùng bằng nhựa; có doanh nghiệp nợ gần 2 tỷ đồng thì khẩn khoản xin được đóng bằng… chung cư, vì nhà xây không bán được.
Chuyện thật như đùa! Một vài doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh đang đòi đóng BHXH, BHYT cho người lao động bằng… sản phẩm. Như có doanh nghiệp đòi đóng khoản nợ 700 triệu đồng bằng… bàn ghế, đồ dùng bằng nhựa; có doanh nghiệp nợ gần 2 tỷ đồng thì khẩn khoản xin được đóng bằng… chung cư, vì nhà xây không bán được.
Cũng dễ hiểu, trong giai đoạn kinh tế khó khăn; nợ nần loanh quanh: đối tác nợ doanh nghiệp, doanh nghiệp nợ tứ phương; hàng tồn kho chất đống thì doanh nghiệp không khỏi “xây xẩm mặt mày”, không biết lấy đâu ra tiền mặt “xởi” khoản nợ không nhỏ này?
Song, nói đi cũng phải nói lại, vì cũng có không ít doanh nghiệp cứ viện cớ suy thoái kinh tế để “ca bài ca con cá”, trơ ì việc chậm nộp BHXH, BHYT. Trong khi đó, quyền lợi của hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn lao động đang bị xâm hại do doanh nghiệp không đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp…
Doanh nghiệp sẽ không làm ăn gì được khi thiếu người lao động, còn người lao động cũng rất cần việc làm. Do vậy, việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp là điều kiện cần thiết. Thực tế cho thấy, khi mối quan hệ lao động được “cải thiện” thì lợi ích hai bên đều được bảo đảm.
Mối quan hệ biện chứng này phải luôn được tạo dựng và “nuôi dưỡng” thường xuyên. Nếu không thì khó tránh khỏi tranh chấp lao động, lãn công,…
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin