Theo số liệu của Bộ Công thương, hiện cả nước có khoảng 500 cơ sở sản xuất phân bón, trong đó có một số doanh nghiệp có năng lực sản xuất tương đối lớn.
Theo số liệu của Bộ Công thương, hiện cả nước có khoảng 500 cơ sở sản xuất phân bón, trong đó có một số doanh nghiệp có năng lực sản xuất tương đối lớn.
Song, lý do khiến thị trường phân bón “lộn nhộn” là tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng, làm hàng nhái đang trở thành vấn đề nhức nhối, gây thiệt hại cho bà con nông dân.
Một phát hiện trước đây đã làm sững sờ hàng chục triệu nông dân cả nước: Kết quả kiểm nghiệm mẫu của 21 tấn phân bón tạm giữ tại xưởng sản xuất của một công ty cổ phần sản xuất phân bón hóa chất cho thấy: 3 thành phần chính tạo nên phân bón đều là 0%: hàm lượng Nitơ (N) là 0%; hàm lượng P2O5 là 0% và hàm lượng K2O là 0%. Có thể kết luận đây là… đất sét chứ không phải là phân bón như tên gọi của nó.
Chỉ tính riêng con số cụ thể trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 5.372 vụ, xử lý 1.390 vụ vi phạm về sản xuất, kinh doanh phân bón với số tiền phạt hơn 17 tỷ đồng và tịch thu 917 tấn phân bón các loại đã thấy số tiền nông dân thiệt hại mỗi năm do sử dụng phân bón giả và kém chất lượng là không thể tính.
Những con số nói trên cho thấy, người nông dân ở bất kỳ lĩnh vực kinh tế nào cũng đang là đối tượng chịu thiệt thòi nhất.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin